Các giáo hội Kitô Cuba
mừng lễ toàn quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các giáo hội Kitô Cuba mừng lễ toàn quốc.

(Reuters 20/05/99) - Cuba (Havana) - Các giáo hội Kitô tại Cuba đang dự tính tổ chức nhiều lễ mừng toàn quốc. Ðây là lễ mừng công khai và lớn nhất của các giáo hội Kitô tại Cuba, và cũng là dấu hiệu cho thấy sinh hoạt tôn giáo ngày trở nên rộng rãi và tự do hơn.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Havana hôm thứ Năm 20/05/99, Mục Sư Paul Oden Marichal, Chủ Tịch Hội Ðồng Các Giáo Hội Cuba cho biết có tổng cộng 49 giáo hội Tin Lành sẽ tham gia các sinh hoạt mừng lễ, bắt đầu từ ngày 29 tháng 5/1999 và kéo dài cho đến ngày 20 tháng 6/1999. Có 13 buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại 11 tỉnh trên toàn nước. Ðây là lễ mừng tôn giáo lớn nhất được chính phủ cộng sản Cuba cho phép kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của ÐTC Gioan Phaolô II dạo tháng Giêng năm 1998. Mục Sư Paul Marichal nói như sau: "Chúng tôi muốn nhắm mục đích thăng tiến tình yêu và hòa bình giữa các giáo hội cũng như trong xã hội Cuba. Ðây là một đóng góp thêm nữa cho sự hiệp nhất của người dân Cuba". Nhiều giáo phái Tin Lành, và luôn cả giáo hội Anh Giáo sẽ tham dự vào biến cố này. Giáo hội Công Giáo Cuba không phải là hội viên của Hội Ðồng Các Giáo Hội Cuba, tuy nhiên các Giám Mục Cuba, các tín hữu Công Giáo và công chúng cũng được mời tham dự. Ngoài ra còn có nhiều phái đoàn nước ngoài tới tham dự, như Hoa Kỳ, Canada, các quốc gia vùng Carribê và Châu Mỹ La Tinh.

Cao điểm trong đại hội mừng lễ của các giáo hội Tin Lành là cuộc họp mặt tại Quảng Trường Cách Mạng ở thủ đô Havana, nơi ÐTC Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ trong chuyến viếng thăm của ngài năm 1998. Buổi họp mặt này sẽ được trực tiếp phát trên các đài truyền thanh và truyền hình. Chủ đề của cuộc họp mặt này là: "Ðức Giêsu Kitô cho tất cả, tình yêu, hòa bình và hiệp nhất". Mục Sư Marichal cho biết sinh hoạt trong những buổi lễ mừng toàn quốc bao gồm hát thánh ca, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và bài giảng, nhưng đây không phải là buổi lễ tôn giáo bởi vì bản chất đa dạng của các giáo hội Tin Lành tham gia vào các biến cố này. Ban tổ chức đang xin chính phủ trợ giúp trong vấn đề chuyên chở, chọn địa điểm và sắp đặt ghế ngồi. Mục Sư Marichal dự đoán sẽ có từ 5 tới 6 trăm ngàn tín hữu các giáo hội Tin Lành tham gia các buổi lễ mừng trên toàn quốc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page