Giám Mục phó Hồng Kông:
Tòa Thánh quá lạc quan
đối với Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám Mục phó Hồng Kông: Tòa Thánh quá lạc quan đối với Trung Quốc.

(UCAN CH2609.1025 29/04/99) - Roma - Trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh mới đây, Ðức Cha Giuse Zen Ze-kiun, Giám Mục phó Hồng Kông, nói rằng, thái độ của Tòa Thánh đối với Trung Quốc thật là quá lạc quan.

Ðược mời đi thuyết trình tại Ðại Học Giáo Hoàng Gioann Laterano, vị Giám Mục phó Hồng Kông cho các ký giả biết rằng quan hệ hiện nay giữa Tòa Thánh và Trung Quốc giống như quan hê một chiều. Ðức Cha Giuse Minh nói ngài tin là Tòa Thánh và Trung Quốc cần phải thiết lập bang giao, nhưng Ðức Cha không hài lòng với quan điểm của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Ngày 11/02/99 vừa qua, trong một buổi tiếp tân tại Vatican, Ðức Hồng Y Sodano phát biểu rằng Tòa Thánh sẵn sàng dời Tòa Sứ Thần tới Bắc Kinh ngay tức thì nếu chính phủ Trung Quốc đồng ý. Ðức Cha Giuse Ze-Kiun cho rằng lời phát biểu của Ðức Hồng Y Sodano là "thiếu nhạy cảm". Theo Ðức Cha, khi thời gian tới để quyết định về vấn đề này, thì nó cần phải được quyết định với một sự thận trọng, đi kèm theo những lời giải thích về ý nghĩa mục vụ của quyết định này. Xét theo khía cạnh ngoại giao, một cuộc tiếp xúc thận trọng là điều nên làm, bởi vì nếu Tòa Thánh tỏ lộ sự náo nức muốn thiết lập quan hệ với Trung Quốc, thì chính quyền Bắc Kinh lại càng làm cho Tòa Thánh chờ đợi.

Liên quan tới tình hình tại Hồng Kông, vùng lãnh thổ với quyền tự trị đặc biệt đã thuộc về chủ quyền Trung Quốc từ 20 tháng qua, Ðức Cha Giuse Ze-Kiun cho biết ngài không mấy lạc quan, bởi vì tiến trình dân chủ tại đây đang thụt lùi. Ðức Cha thừa nhận rằng: trong thời Hồng Kông còn thuộc quyền bảo hộ của Anh, tuy thiếu sự dân chủ thực sự, nhưng Hồng Kông vẫn được tự do hơn. Ngài than phiền về tình trạng tham nhũng và sự can thiệp của Bắc Kinh, đặc biệt về mặt tư pháp tại Hồng Kông. Ðiều này càng làm cho dân chúng mất tin tưởng đối với chính quyền Hồng Kông, vì họ thấy rằng các vị dân biểu không nắm trong tay quyền hạn theo đúng vị thế chính trị của họ. Dù vậy, Ðức Cha Ze-Kiun đã bác bỏ những quan điểm nói rằng Trung Quốc đang áp đặt ý thức hệ của mình lên người dân Hồng Kông. Ðơn giản bởi vì, Trung Quốc ngày nay không còn ý thức hệ gì khác. Chỉ có quyền lực và phát triển kinh tế mà thôi. Chủ nghĩa Mác Xít chỉ là một cái cớ để các nhà lãnh đạo tiếp tục nắm giữ quyền cai trị mà thôi, và cả người dân Trung Quốc cũng không còn tin nơi ý thức hệ này nữa. Trong tương lai, theo Ðức Cha Ze-Kiun, Hồng Kông sẽ cho Trung Quốc thấy con đường tiến tới phát triển thực sự, đó là qua con đường dân chủ và tôn trọng người dân. Ðây là hai giá trị của văn hóa Khổng Giáo và phải được mang ra dạy trong các trường học ở Trung Quốc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page