Ðức Hồng Y Francis Arinze
gởi sứ điệp cho các tín hữu Phật Giáo
nhân dịp Lễ Phật Ðản

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Francis Arinze gởi sứ điệp cho các tín hữu Phật Giáo nhân dịp Lễ Phật Ðản.

Roma [Apic 4/05/99] -Nhân dịp Lễ Phật Ðản, Ðức Hồng Y Francis Arinze, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn, đã gởi sứ điệp đến các tín đồ Phật Giáo để bày tỏ tình liên đới của Giáo Hội Công Giáo.

Trong sứ điệp, Ðức Hồng Y Arinze, người Nigeria, nhắc lại rằng Ðại Năm Thánh mang lại cho Giáo Hội Công Giáo cơ hội để bày tỏ tình thân hữu và quyết tâm đối thoại với các truyền thống tôn giáo khác trên thế giới.

Giữa Phật Giáo và Công Giáo, đã và đang có rất nhiều cuộc đối thoại và các kết quả thật đáng kể. Một cuộc đối thoại như thế mang lại lợi ích cho nhân loại, bởi vì thế giới hiện nay đang phải trải qua nhiều thảm cảnh đau thương. Theo Ðức Hồng Y chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn, thái độ chối bỏ mọi chuẩn mực luân lý, sự xói mòn các giá trị gia đình, tất cả những hình thức bất công và loại trừ, bạo động và bất khoan dung, hận thù và tất cả mọi kỳ thị đều nghịch lại với giáo huấn của Phật Giáo và Công Giáo.

Kết thúc sứ điệp, Ðức Hồng Y Arinze nêu lên câu hỏi: "Phải chăng các tín đồ Phật Giáo và các tín hữu Kitô không thể cộng tác với nhau chặt chẻ hơn và liên đới hoạt động với nhau để xoa dịu những vấn đề ấy? Và ngài khẳng định rằng ngài hoàn toàn xác tín về sự cộng tác ấy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page