Công an Trung Quốc
bắt giữ 25 tín hữu Tin Lành

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Công an Trung Quốc bắt giữ 25 tín hữu Tin Lành.

(AFP, Reuters 3/05/99) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hồng Kông cho biết, Chúa Nhật, ngày 25/04/99 vừa qua, công an Trung Quốc đã bắt giữ 25 tín hữu Tin Lành trong lúc họ đang tham dự một buổi cầu nguyện. Vụ bắt giữ xảy ra tại quận Sui thuộc tỉnh Hà Nam. 15 trong số 25 tín hữu vẫn còn đang bị giam.

Trong một thông cáo vừa được công bố, Trung Tâm Thông Tin về Nhân Quyền và Phong Trào Dân Chủ ở Trung Quốc, nói rằng, vụ bắt giữ xảy ra cùng ngày khi hơn 10 ngàn tín hữu của một giáo phái có tên là Falun Dafa, tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ðây là vụ biểu tình lớn nhất kể từ sau vụ sinh viên biểu tình đòi dân chủ, dẫn tới cuộc thảm sát tại Thiên An Môn dạo năm 1989. Theo sau vụ biểu tình mới đây, chính quyền Bắc Kinh cảnh cáo tín hữu các tôn giáo tại Trung Quốc rằng chính phủ sẽ ban hành các biện pháp nghiêm cấm nếu các tín hữu đe dọa sự ổn định của xã hội một lần nữa.

Bản thông cáo cũng cho biết thêm rằng, kể từ tháng 10/1998 năm ngoái, tổng cộng đã có khoảng 250 tín hữu Kitô bị bắt giữ tại tỉnh Hà Nam, trong số này có 40 người bị bắt giữ vào dịp lễ mừng Giáng Sinh tại quận Shangqiu. 13 trong số 40 người này cho đến nay vẫn còn đang bị giam. Công an tại Hà Nam nói rằng họ sẽ bị gửi tới trại cải tạo lao động nếu họ không nộp đủ số tiền phạt, tương đương khoảng 230 Mỹ Kim mỗi đầu người. Thống kê cho thấy giáo hội Tin Lành công khai ở Trung Quốc có khoảng 15 triệu thành viên, trong khi số tín hữu thuộc giáo hội Tin Lành thầm lặng là khoảng 10 triệu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page