Một trung tâm đặc trách
về Ðối Thoại Liên Tôn tại Nam Hàn
được thiết lập

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một trung tâm đặc trách về Ðối Thoại Liên Tôn tại Nam Hàn được thiết lập.

(UCAN KO2490.1023 14/04/99) - Nam Hàn (Puchon) - Một trung tâm đặc trách về đối thoại liên tôn tại Nam Hàn, có tên là "Mùa Xuân của An Ủi" (Spring of Consolation) do giáo hội Công Giáo điều khiển, vừa được khánh thành tại Puchon, nằm về phía Tây thủ đô Seoul.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 9/04/99, Linh Mục Antonio Domenech, giám đốc trung tâm, cho biết rằng mục tiêu của trung tâm là nhắm thăng tiến sự thông cảm và hiệp nhất giữa các tôn giáo, qua việc học hỏi và chia sẻ các giáo thuyết chung của các tôn giáo. Ðây sẽ là địa điểm đối thoại giữa các nhà thần học và Tu Sĩ của Công Giáo và Tin Lành, giữa các nhà trí thức của Phật Giáo và đạo Khổng. Ngoài ra trung tâm cũng nhắm giúp cho các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa của đối thoại liên tôn là gì và ban điều hành trung tâm đang dự tính một chương trình nhắm đào sâu sự hiểu biết của các tín hữu về tôn giáo.

Trung tâm đã được khánh thành ngày 5/04/99 vừa qua, với sự tham dự của Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Morandini, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Hàn, nhiều vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, cũng như đại diện các giáo hội Tin Lành, Phật Giáo. Linh Mục Diego Cazzolato, bề trên dòng Consolata Truyền Giáo tại Nam Hàn, cho biết, đây là trung tâm đầu tiên tại Nam Hàn, được dùng làm tụ điểm của cuộc đối thoại liên tôn. Cha Cazzolato nói như sau: "Tất cả tín hữu của Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo hay Khổng Giáo đều được mời đến viếng thăm trung tâm này, bởi vì trung tâm được thiết lập để chuẩn bị cho họ có những cuộc thảo luận, hội thảo và hội nghị, liên quan tới những vấn đề tôn giáo. Về phần mình, trong lời khai mạc thánh lễ, Ðức Cha William McNaughton, thuộc dòng Maryknoll và là Giám Mục Inchon, đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công tác đối thoại liên tôn, và bày tỏ hy vọng rằng trung tâm này sẽ giúp thăng tiến sự cảm thông cũng như tình hiệp nhất giữa các tôn giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page