Các Giám Mục Ðức cam kết
sẽ tiếp tục công tác hỗ trợ
cho các phụ nữ đang mang thai

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám Mục Ðức cam kết sẽ tiếp tục công tác hỗ trợ cho các phụ nữ đang mang thai.

(AFP, Zenit 25/09/99) - Ðức (Fulda) - Giáo Hội Công Giáo Ðức sẽ tiếp tục hoạt động tại các trung tâm cố vấn trong lúc này, trong khi sẽ cố gắng tìm ra một phương hướng hoạt động mới phù hợp với yêu cầu của Tòa Thánh nhưng vẫn giữ được vai trò hỗ trợ trọng yếu cho các phụ nữ mang thai để họ đừng phá bỏ thai nhi.

Trong một thông cáo công bố sau khóa họp mùa thu của Hội Ðồng Giám Mục Ðức, Ðức Cha Karl Lehman, vừa được tái cử làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức trong nhiệm kỳ sáu năm, cho biết, các Giám Mục Ðức cam kết sẽ tiếp tục công tác hỗ trợ cho các phụ nữ đang mang thai, và đặc biệt cho những đối tượng đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc này, các trung tâm cố vấn phá thai do giáo hội Công Giáo Ðức điều khiển sẽ tiếp tục hoạt động như trước đây. Tuy nhiên, Ðức Cha Lehman cũng tiết lộ là các Giám Mục Ðức, có lập trường bảo thủ, không muốn cấp giấy chứng nhận để các phụ nữ phá thai cách hợp pháp, có thể quyết định cho riêng giáo phận của mình. Ðức Cha Lehman nói như sau: "Nếu có vị Giám Mục nào quyết định ngưng cấp giấy chứng nhận, như trường hợp đã có từ nhiều năm qua tại giáo phận Fulda, thì sẽ không có giấy chứng nhận nào được cấp cho các phụ nữ đến xin cố vấn". Thứ Sáu vừa qua 14/09/99, Ðức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục Cologne, cho biết các trung tâm cố vấn phá thai trong giáo phận của ngài sẽ không cấp giấy chứng nhận nữa.

Vấn đề cấp giấy chứng nhận từ các trung tâm do Giáo Hội Công Giáo điều khiển, cho các phụ nữ muốn phá thai, đã gây căng thẳng không ít trong quan hệ giữa các Giám Mục Ðức với nhau, và giữa giáo hội Công Giáo Ðức với Tòa Thánh. ÐTC Gioan Phaolô II đã nói rõ là ngài không muốn giáo hội Công Giáo Ðức tiếp tục công tác cố vấn tại các trung tâm này. Vì giấy chứng nhận cấp ra sẽ được các phụ nữ dùng để xin phá thai một cách hợp lệ, và điều này đi ngược lại với lập trường chống phá thai của giáo hội. Ðức Cha Karl Lehman đã lên tiếng xin Tòa Thánh cho giáo hội Công Giáo Ðức thêm một thời gian nữa để suy nghĩ về đề nghị này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page