Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan
chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000.

(UCAN TA2533.1024 21/04/99) - Ðài Loan (Ðài Bắc) - Thăng tiến Hòa Giải, củng cố chương trình huấn luyện Linh Mục Tu Sĩ, và mối quan tâm về quan hệ giữa Tòa Thánh với Ðài Loan, đây là 3 vấn đề đã được các Giám Mục trong Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan mang ra thảo luận trong khóa họp khoáng đại từ ngày 6 đến 10 tháng 4/1999 này tại Makung thuộc quận Penghu.

Ðể chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000, các Giám Mục Ðài Loan đã quyết định mở chiến dịch gọi là "Chiến Dịch Hòa Giải 2000" đồng thời đào sâu việc học hỏi lá thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Ðài Loan trong năm dành cho Thiên Chúa Cha. Chiến Dịch Hòa Giải 2000 đã được khai mạc tại Tổng Giáo Phận Ðài Bắc dạo tháng 11/1998 năm ngoái, nhắm thăng tiến sự hòa giải với chính bản thân mỗi một tín hữu, với Thiên Chúa và tìm hiểu về bản chất của Ðại Năm Thánh. Ðể tái canh tân các nỗ lực rao giảng Tin Mừng, như được đề ra trong lá thư mục vụ công bố dạo tháng 4 năm 1997, các Giám Mục Ðài Loan dự tính tổ chức một đại hội vào năm 2001 với chủ đề "Thế Kỷ Mới, Truyền Giáo Mới". Ðây cũng là chủ đề thư mục vụ năm 1997 của các Giám Mục Ðài Loan. Tại đại hội vào năm 2001, các chuyên gia người Công Giáo sẽ được mời tới để tìm ra những đường hướng nhắm đáp ứng những thay đổi trong xã hội ngày nay.

Ðể đánh dấu kỷ niệm 140 năm ngày khởi đầu công cuộc truyền giáo tại Ðài Loan, Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân, nằm ở ngoại ô thủ đô Ðài Bắc, sẽ được mời tổ chức một khóa hội thảo về lịch sử của Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan. Ngoài ra sẽ có những nỗ lực nhắm sưu tập tài liệu lịch sử hiện đại của Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa. Khóa hội thảo này sẽ được tổ chức cùng với biến cố kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đại học Phụ Nhân. Ðại học này ra đời ở Bắc Kinh. Liên quan tới công tác huấn luyện Linh Mục Tu Sĩ, các Giám Mục Ðài Loan thừa nhận nhu cầu phải củng cố chương trình huấn luyện cho các chủng sinh và các linh mục trẻ, cũng như cho các giáo dân để tạo điều kiện cho họ chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong đời sống của giáo hội. Riêng về công tác huấn luyện giới trẻ, các Giám Mục quyết định sẽ thu thập các tài liệu giáo dục về tôn giáo cho các học sinh trung học người Công Giáo trên khắp Ðài Loan, tiếp tục công tác mục vụ trong các nhà trường và tổ chức những cuộc trao đổi học sinh quốc tế. Ngoài ra các Giám Mục cũng quyết định thiết lập một mạng lưới điện toán cho giáo hội Công Giáo Ðài Loan, nhắm mở đường giây liên lạc giữa tất cả các văn phòng của Hội Ðồng Giám Mục, các Giám Mục, các giáo xứ và các cơ quan của giáo hội.

Sau cùng liên quan tới vấn đề quan hệ giữa Tòa Thánh và Ðài Loan, các Giám Mục Ðài Loan ghi nhận rằng Hội Ðồng Giám Mục đã chuyển tới Tòa Thánh những quan tâm của giáo hội và các tín hữu tại đây, liên quan tới vấn đề Tòa Thánh có thể thiết lập bang giao với Trung Quốc. Các Giám Mục Ðài Loan nói rằng các ngài thông cảm nỗi đau khổ của giáo hội Công Giáo tại Hoa Lục trong 50 năm qua, cũng như sự quan tâm của ÐTC cho giáo hội Công Giáo Trung Quốc và Ðài Loan. Qua sự ghi nhận rằng đức tin Công Giáo được xây dựng trên đức tin đối với Thiên Chúa, chứ không phải qua quan hệ ngoại giao, các Giám Mục Ðài Loan bày tỏ nhu cầu làm thế nào để giúp cho các giáo dân tại Ðài Loan, hiểu được sự khác biệt giữa mặt ngoại giao của Tòa Thánh và ngành ngoại giao của các quốc gia khác. Các Giám Mục Ðài Loan cho biết giáo hội Công Giáo Ðài Loan sẵn sàng đứng ra làm "giáo hội bắc cầu" cho giáo hội tại Hoa Lục và giáo hội hoàn vũ, và tiếp tục công tác huấn luyện hàng giáo sĩ và những trợ giúp khác cho giáo hội tại Hoa Lục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page