Ðức Cha Karl Lehman
tiếp tục giữ ghế chủ tịch
Hội Ðồng Giám Mục Ðức

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Karl Lehman tiếp tục giữ ghế chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức.

(AFP, Reuters 21/09/99) - Ðức (Fulda) - Thứ Ba (21/09/99) các Giám Mục Ðức, đang nhóm họp tại Fulda, đã bỏ phiếu chọn Ðức Cha Karl Lehman tiếp tục làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục nước này. Ðây là nhiệm kỳ thứ ba của Ðức Cha Lehman, kể từ khi ngài lên làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức vào năm 1987.

Ðức Cha Lehman cho biết hơn 2/3 các Giám Mục đã bỏ phiếu cho ngài, và đây là lúc các vị Giám Mục đứng đầu các giáo phận phải tự mình quyết định về sự hiện diện của giáo hội Công Giáo tại các trung tâm cố vấn phá thai. Khóa Họp của Hội Ðồng Giám Mục Ðức khai mạc tại Fulda hôm thứ Hai (20/09/99). Thứ Ba 21/09/99, một nhật báo Ðức đã đăng tải nội dung lá thư của ÐTC Gioan Phaolô II gửi cho các Giám Mục nước này. Trong thư, một lần nữa, ÐTC nói với các Giám Mục rằng giáo hội Công Giáo Ðức không thể tiếp tục cấp giấy chứng nhận cho các phụ nữ đến xin cố vấn tại các trung tâm do giáo hội Công Giáo điều khiển. Ngoài ra ÐTC cho biết ngài không hài lòng với thỏa thuận giữa các Giám Mục Ðức và Tòa Thánh dạo tháng 6/1999 vừa qua, liên quan tới việc ghi trên giấy chứng nhận hàng chữ là người được cấp giấy chứng nhận này không thể dùng nó để xin phá thai một cách hợp pháp. Tuy nhiên, theo Ðức Cha Lehman, thì lá thư của ÐTC lần này không ra lệnh hẳn cho các Giám Mục Ðức phải ngưng việc cấp giấy chứng nhận cho các phụ nữ đến xin cố vấn.

Ðức Cha Lehman cho biết các Giám Mục Ðức đang nghiên cứu đề nghị để cho các giáo dân Ðức đảm nhiệm công tác cố vấn cho các phụ nữ muốn phá thai. Mới đây, ông Hans Joachim Meyer, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Các Giáo Dân tại Ðức, cho biết, tổ chức này sẵn sàng thành lập một Hiệp Hội, được giáo dân tài trợ. Hiệp hội này sẽ thay thế các Giám Mục trực tiếp coi sóc và gửi nhân viên tới làm công tác cố vấn tại các trung tâm do giáo hội Công Giáo cai quản. Ông Meyer cho biết như sau: "Ðiều quan trọng đối với chúng tôi, là người Công Giáo tiếp tục có mặt tại các trung tâm cố vấn này, bởi vì đây là phương thế duy nhất để khuyên người mẹ hãy giữ lại mạng sống của thai nhi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page