Căng thẳng
giữa người Kitô và Hồi Giáo
tại Ambon bước sang ngày thứ tư

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Căng thẳng giữa người Kitô và Hồi Giáo tại Ambon bước sang ngày thứ tư.

(AFP 29/07/99) - Indonesia (Jakarta) - Căng thẳng giữa người Kitô và Hồi Giáo tại thành phố Ambon của Indonesia bước sang ngày thứ ba, giữa lúc số người bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ gia tăng, và việc phân phối thực phẩm trong thành phố dần dà trở nên khó khăn hơn.

Bạo động, đốt phá các cửa tiệm giữa hai bên tín hữu Kitô và Hồi Giáo tại Ambon bùng nổ lại vào hôm thứ Ba (27/07/99). Một nguồn tin của giáo hội Công Giáo tại Ambon cho biết, tối hôm thứ Tư (28/07/99), lửa vẫn còn bốc cháy tại một số cửa tiệm nằm trong vùng Pati, và đến sáng thứ Năm (29/07/99), hai nhóm Kitô và Hồi Giáo, có võ trang vẫn còn gầm gừ nhau ở gần đó. Quân đội Indonesia cho biết, tổng cộng có 10 người bị thiệt mạng trong hai ngày thứ Ba (27/07/99) và thứ Tư (28/07/99), nhưng các nguồn tin khác nói rằng con số này có thể cao hơn. Patti là khu thương mại, nơi có nhiều cửa tiệm của người Kitô Giáo. Tất cả các cửa tiệm còn lại trong khu vực này vẫn tiếp tục đóng cửa, và dân chúng xung quanh rất khó tìm ra được chỗ mua thực phẩm. Một cư dân tại Patti nói rằng, sáng sớm thứ Năm (29/07/99), người Hồi Giáo muốn đốt thêm nhiều cửa tiệm nữa, với mục đích là phá hủy hoàn toàn trung tâm kinh tế của người Kitô Giáo.

Có tin nói rằng, bạo động đang lan sang các vùng lân cận và vùng ngoại ô. Thể theo lời yêu cầu của vị tư lệnh quân đội tại đảo Maluku, thì hôm thứ Tư 28 tháng 7/1999, ông Wiranto, Tổng Tư Lệnh quân đội Indonesia, đã gửi thêm một tiểu đoàn tới Ambon để vãn hồi trật tự tại đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page