Thành Lập Ủy Ban
Công Giáo - Do Thái Giáo
để nghiên cứu các Văn Khố của Vatican
về Thế Chiến Thứ Hai

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thành Lập Ủy Ban Công Giáo - Do Thái Giáo để nghiên cứu các Văn Khố của Vatican về Thế Chiến Thứ Hai.

 Tin Roma (Apic November 29/99): Hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 11/1999, Tòa Thánh Vatican và Ủy Ban Do Thái, đã đồng thời công bố danh sách ba nhân vật Công Giáo và ba nhân vật Do Thái Giáo, để kết thành một nhóm nghiên cứu các Văn Khố của Tòa Thánh về Thế Chiến Thứ Hai. Cho tới nay, phía những người Do Thái vẫn còn nghi ngờ về lập trường của Tòa Thánh đối với chủ nghĩa Phátxít và về vai trò của Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII trong thế chiến thứ hai đối với những người Do Thái. Những nghi ngờ nằy đã thôi thúc cả hai phía, Công Giáo và Do Thái Giáo, đi đến việc thành lập một nhóm những nhà chuyên môn nghiên cứu về vấn đề, và như thế giúp soi sáng cho vài vấn nạn đã được đặt ra.

 Ba thành viên Công Giáo đã được Ủy Ban Tòa Thánh đặc trách về những liên lạc với người Do Thái, do Ðức Hồng Y Edward Cassidy làm chủ tịch, gồm một Linh Mục Dòng Tên, một nữ Sử Gia người Áo, và một Giáo Sư người Hoa Kỳ. Linh mục dòng tên là Cha Gerald FOGARTY, giáo sư môn lịch sử Giáo Hội và là chuyên viên về những liên lạc giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh Vatican; nữ sử gia người Áo là bà EVA FLEISCHNER, giáo sư chuyên môn về cuộc sát hại người Do Thái thời thế chiến, và Giáo Sư người Hoa Kỳ Ông John MORLEY, tác giả của tập sách có tựa đề là "Nền ngoại giao của Tòa Thánh Vatican và những người Do Thái trong cuộc Tàn Sát".

 Từ phía những nguời Do Thái, nhóm nghiên cứu gồm có ba vị giáo sư sau đây: Giáo Sư Michael Marrus, người Canada gốc Do Thái, tác giả của tập sách có tưạ đề là "Nước Pháp và Những người Do Thái", Giáo Sư Bernard SUCHECKY, người Bỉ gốc Do Thái, đồng tác giả của tập sách có tựa đề là "Thông Ðiệp ẩn dấu của Ðức Piô XI", và cuối cùng Tiến Sĩ Robert WISTRICH, giáo sư môn lịch sử tại Ðại Học Giêrusalem.

 Nhóm nghiên cứu gồm sáu người nầy, - ba vị Công Giáo và ba vị Do Thái Giáo, sẽ nghiên cứu lại 11 bộ Văn Khố Vatican, đã được Tòa Thánh cho xuất bản trước đây trong thời gian từ năm 1965 cho đến năm 1981, nói về Vai Trò của Giáo Hội Công Giáo trong cuộc Thế Chiến Thứ Hai. Ðây là một sáng kiến mới mẽ, chưa từng có, được cả hai thẩm quyền Vatican và Do Thái đề ra, với hy vọng sẽ giải quyết được những lập trường khác biệt trong việc giải thích về vai trò của Giáo Hội Công Giáo nói chung, và của Ðức Cố Giáo Hoàng Piô XII nói riêng, đối với cuộc Tàn Sát Người Do Thái thời thế chiến thứ II. Những kết quả mà Nhóm nghiên cứu Công Giáo - Do Thái Giáo nầy sẽ đạt được, chắc chắn góp phần làm cho những liên lạc giữa người Công Giáo và người Do Thái được tốt đẹp hơn trong tương lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page