Tài liệu mới trong văn khố Hoa Kỳ
liên quan tới Ðức Pio XII

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tài liệu mới trong văn khố Hoa Kỳ liên quan tới Ðức Pio XII.

(Reuters 20/10/99) - Hoa Kỳ (Los Angeles) - Ðức cố giáo hoàng Pio XII đã nói với vị đại sứ của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh dạo năm 1942 rằng, ngài nghĩ những báo cáo về tội ác của Ðức Quốc Xã là phóng đại, và ngài không thể chỉ lên án Ðức Quốc Xã mà không chỉ trích Liên Bang Sô Viết.

Trên đây là những chi tiết mới được khám phá, dựa theo bản báo cáo mật của ông Harold Tittmann, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh thời Thế Chiến Thứ Hai, gửi cho ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tài liệu này vừa được tìm thấy trong Văn Khố Quốc Gia của Hoa Kỳ và hãng thông tấn Reuters đã nhận được một bản sao. Theo hãng thông tấn Reuters, qua tài liệu này, người ta biết thêm nữa sự suy nghĩ và tư tưởng của Ðức Piô XII, vị giáo hoàng bị người Do Thái cáo buộc là thân Ðức Quốc Xã. Bản báo cáo ghi rõ các chi tiết về buổi tiếp kiến dài 40 phút Ðức cố giáo hoàng Pio XII dành cho đại sứ Harold Tittman vào ngày 30 tháng 12 năm 1942. Theo đại sứ Tittman, thì Ðức Pio XII đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi được ông cho biết là, có nhiều người không chấp nhận là Ðức Pio XII đã mạnh mẽ lên án Ðức Quốc Xã, trong sứ điệp Giáng Sinh của ngài trước đó vài ngày. Trong sứ điệp này, Ðức Pio XII đã đề cập tới những người đang bị sát hại vì lý do chủng tộc hay quốc tịch của họ. Nhiều người thời đó cho rằng, lời lẽ của Ðức Pio XII đã không trực tiếp nhắm vào Ðức Quốc Xã. Cũng theo đại sứ Harold, thì Ðức Pio XII nghĩ mọi người đều hiểu rằng, những người mà ngài đang nói đến là những người Ba Lan, người Do Thái và các con tin, những người bị sát hại, bị tra tấn, tuy họ không làm nên tội gì. Ðức Pio XII giải thích thêm với đại sứ Harold rằng, khi nói đến tội ác, ngài không thể chỉ nêu tên Ðức Quốc Xã, mà lại không nhắc tới những tội ác của phe Bolshevik bên Liên Xô. Và có thể quân đội Ðồng Minh sẽ không hài lòng nếu ngài chỉ trích Liên Xô.

Cũng trong thư, đại sứ Harold cho biết, Ðức Piô XII đã bày tỏ sự quan tâm của ngài trước lời đe dọa là quân đội Ðồng Minh sẽ dội bom xuống thành Roma. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì Ðức Piô XII buộc phải lên tiếng phản đối và ngài chắc chắn rằng hậu của cuộc dội bom Roma và phản ứng của người Công Giáo trên khắp thế giới, sẽ không có lợi cho quân đội Ðồng Minh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page