Các tín hữu Kitô Palestine
biểu tình chống
các nhà lãnh đạo Giáo Hội Hy Lạp

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tín hữu Kitô Palestine biểu tình chống các nhà lãnh đạo Giáo Hội Hy Lạp.

(AFP 17/10/99) - Bethlehem - Hôm Chúa Nhật 17/10/99, khoảng 150 tín hữu Kitô Chính Thống Palestine đã biểu tình bên ngoài Nhà Thờ Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem để phản đối các nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Hy Lạp về vụ bán đất cho người Israel.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP, ông Marwan Tubassi, chủ tịch Hiệp Hội Chính Thống Ả Rập đã cáo buộc như sau: "Tòa Giáo chủ chính thống Hy Lạp có dính líu tới vụ bán đất của người Ả Rập cho các tổ chức Do Thái". Ông Tubassi cho biết, tòa giáo chủ chính thống Hy Lạp tại Bethlehem đã bán 7 hécta đất tại khu vực cửa vào thành Jerusalem, đây là khu vực mà người Do Thái đang mở các chương trình định cư, đặt tên là khu định cư Har Homa. Công trình xây cất được khởi sự dạo tháng 3 năm 1997 đã gây nên sự chống đối dữ dội từ phía người Palestine, và là một trong những nguyên nhân gây trì trệ cho tiến trình hòa bình giữa người Palestine và Israel.

Ông Tubassi cũng cáo buộc tòa giáo chủ chính thống Hy Lạp đã cho người Israel mướn với hạn kỳ 99 năm, một khoảng đất tại Jaffna, thuộc ngoại ô phía nam thủ đô Tel Aviv, nơi có đông người Ả Rập đang cư ngụ. Ông Hanna al-Atrash, thị trưởng người Kitô của Beit Jala, gần Bethlehem, đã xác quyết rằng tòa giáo chủ chính thống Hy Lạp không có quyền bán hay nhượng đất đai, đã trở thành di sản của người Ả Rập. Có khoảng 80 ngàn người Kitô Palestine tại Thánh Ðịa, đa số là tín hữu thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page