Ðức Hồng Y John Joseph O'CONNOR
Tổng Giám Mục New York
lên tiếng xin lỗi công khai
những người Do Thái
vì những lỗi lầm Giáo Hội Công Giáo
đã làm cho họ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y John Joseph O'CONNOR, Tổng Giám Mục New York lên tiếng xin lỗi công khai những người Do Thái vì những lỗi lầm Giáo Hội Công Giáo đã làm cho họ.

Tin New York (Apic 23/09/1999): Ðức Hồng Y John Joseph O'CONNOR, 79 tuổi, Tổng Giám Mục New York từ năm 1984, vừa lên tiếng công khai xin lỗi những người Do Thái vì những xúc phạm do Giáo Hội Công Giáo gây nên cho họ, trong vòng hai ngàn năm qua.

Lời xin lỗi được thực hiện trong hình thức đăng trọn một trang Quảng Cáo trong tờ "New York Thời Báo", với số tiền phải trả là 99 ngàn mỹ kim (99,000). Tuy nhiên, Ðức Hồng Y John Joseph O'CONNOR không phải là người trả tiền cho trang quảng cáo nầy, mà một Nhóm ba người nổi tiếng sau đây: ông Victor Barnett, chủ tịch hãng Burberry, Người đã trúng giải Nobvel Hòa Bình Elie Wiesel, và ông James WOLFENSON, chủ tịch Ngân Hàng Quốc Tế.

Trong bức thơ đề ngày 8 tháng 9/1999, nhân dịp đại lễ YOM KIPPOUR của người Do Thái, tức Lễ Ðền Tội và cũng là Ngày Ðầu Năm Mới Do Thái), Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục New York giải thích rằng những người Kitô sắp bước vào thời đại mới trong ngàn năm thứ ba sắp đến. Và ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi những nguời Kitô hãy bước qua ngưỡng cửa ngàn năm mới, "trong tinh thần của Ðại Toàn Xá", nghĩa là trong tinh thần sám hối và canh tân. Ðức Hồng Y O'CONNOR mong muốn rằng vào ngày lễ tro năm 2000, tức ngày 3 tháng 3 năm 2000, những người Công Giáo sẽ suy nghĩ đặc biệt về những đau khổ đã gây ra cho anh chị em Do Thái trong dòng lịch sử đã qua, do bởi những tín hữu Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page