Ðức Thánh cha tiếp kiến
phái đoàn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ
Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ.
Phúc Nhạc
Vatican (RVA News 23-10-2026) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng Mười năm 2026, dành cho phái đoàn Ủy ban Do thái Hoa Kỳ, Ðức Thánh cha Lêô XIV tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Công giáo và Do thái giáo, tầm quan trọng của đối thoại và cộng tác giữa hai cộng đoàn, đồng thời ngài tái bày tỏ quyết tâm của Giáo hội Công giáo lên án mọi hình thức bài người Do Thái.
Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ (American Jewish Committee - AJC) là một tổ chức của người Do Thái tại Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực dân quyền, thành lập năm 1906. Ðây là tổ chức bảo vệ người Do Thái lâu đời nhất và cũng là một trong những tổ chức vận động chính sách cho người Do Thái lâu đời nhất nói chung. Ủy ban được thành lập nhằm đáp lại các cuộc tàn sát người Do Thái (pogrom) diễn ra trên diện rộng tại Nga vào thời điểm đó. Kể từ sau thế chiến thứ hai, mối quan tâm của Ủy ban đối với các quyền tự do dân sự cũng được mở rộng sang những nhóm không phải người Do Thái. Tổ chức đã phản đối các hình thức phân biệt đối xử nói chung và thúc đẩy bình đẳng xã hội tại Hoa Kỳ.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhận xét rằng buổi tiếp kiến này diễn ra đúng vào ngày 22 tháng Mười, ngày mà Giáo hội Công giáo đặc biệt tưởng nhớ vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Thánh Gioan Phaolô II, người đã có những đóng góp to lớn trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa người Do Thái và người Công giáo. Thánh nhân đã từng nói rằng: "Cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu và người Do Thái phải được thể hiện một cách sống động trong đời sống của cả hai cộng đồng chúng ta" (ngày 06 tháng Hai năm 1995). Những lời này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Bắt nguồn từ di sản thiêng liêng chung, tình hữu nghị này cũng mời gọi chúng ta bảo vệ phẩm giá con người, phục vụ người nghèo, bảo vệ tự do tôn giáo, đồng thời cổ võ công lý và hòa bình. Việc kiên quyết bác bỏ mọi hình thức thù hận và phân biệt đối xử vì tôn giáo hay sắc tộc là điều thiết yếu để thực hiện cam kết ấy... Trong một thế giới đang bị tổn thương bởi bạo lực và sự ngờ vực, cam kết xây dựng tình huynh đệ này càng trở nên cấp thiết. Thật vậy: "Chứng tá về tình huynh đệ của chúng ta, mà tôi hy vọng chúng ta có thể thể hiện bằng những hành động cụ thể và thiết thực, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn, điều mà tất cả những người nam và người nữ thiện chí đều mong ước trong thẳm sâu tâm hồn mình" (Diễn từ gửi các đại diện của các Giáo hội, các cộng đồng Giáo hội khác và các tôn giáo khác, ngày 19 tháng 5 năm 2025).
(Sala Stampa 22-10-2026)