Chuyến thăm Tây Ban Nha

của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV

tạo ra tác động kinh tế lớn

 

Chuyến thăm Tây Ban Nha của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tạo ra tác động kinh tế lớn.

Phúc Nhạc

Madrid (RVA News 22-10-2026) - Chuyến tông du của Ðức Thánh cha Lêô XIV hồi tháng Sáu năm 2026 đã tạo ra tác động kinh tế gần 140 triệu Euro và kết thúc mà không gây thâm hụt ngân sách cho các giáo phận Tây Ban Nha, theo báo cáo do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha (CEE) công bố.

Báo cáo quyết toán tài chính do trên đây Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha (CEE) công bố, với sự xác nhận của công ty kiểm toán Ernst & Young (EY).

Trong buổi công bố báo cáo tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, bà Chus Escobar, thành viên phụ trách lĩnh vực công và dịch vụ tư vấn kế toán tài chính của công ty kiểm toán EY của Tây Ban Nha, cho biết đơn vị kiểm toán đã kiểm tra và rà soát "toàn bộ thông tin kinh tế của ban tổ chức, các khoản chi tiêu và những quy trình liên quan đến công tác quản lý, mà không phát hiện bất kỳ sai sót hay vấn đề bất thường nào".

Chuyến tông du diễn ra từ ngày 06 đến ngày 12 tháng Sáu năm 2026, đưa Ðức Giáo hoàng đến Madrid, Catalonia và quần đảo Canary. Tổng chi phí của chuyến thăm là hơn 29 triệu Euro, được phân chia giữa các giáo phận liên quan và Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, như sau:

55.6% dành cho Tổng Giáo phận Madrid, 15.7% dành cho Tổng Giáo phận Barcelona, 8.9% dành cho Giáo phận Canary, 9% dành cho Giáo phận Tenerife, 10.8% dành cho Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha (CEE).

Vẫn theo báo cáo của công ty kiểm toán EY, khoản chi lớn nhất là sản xuất hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, với 7.8 triệu Euro, tương đương 22.8% tổng chi phí. Tiếp theo là công tác chuẩn bị và cải tạo các địa điểm tổ chức, với 6.7 triệu Euro, tương đương 21.5%; và các dịch vụ chuyên môn cùng công tác an ninh, với 6.13 triệu Euro, tương đương 19.7%.

Ngoài ra, ban tổ chức còn chi cho việc thuê máy móc, quảng cáo, trang thiết bị nội thất, trang trí và thuê địa điểm, cùng các khoản khác như bảo hiểm, thực phẩm và những hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ.

Về nguồn thu, cứ mỗi 100 Euro được huy động thì hơn 44 Euro đến từ các doanh nghiệp và tổ chức dân sự, 31 Euro từ các tổ chức thuộc Giáo hội, 20 Euro từ các cơ quan hành chính công, và hơn 4 Euro từ các cuộc lạc quyên cùng những khoản quyên góp.

Hoạt động của Chúa Thánh Thần

Ông Fernando Jiménez Barriocanal, phó điều phối viên tổng quát của chuyến thăm, nhấn mạnh "sự hưởng ứng hết sức quảng đại của các doanh nghiệp" đồng hành, giúp giải quyết thách thức tổ chức chuyến tông du của Ðức Giáo hoàng chỉ trong vòng ba tháng. Ông khẳng định: "Có một yếu tố không phụ thuộc vào năng lực của chúng ta, nhưng liên quan đến Chúa Thánh Thần... Và điều đã xảy ra chính là như vậy: mọi việc được giải quyết một cách kỳ diệu".

Ông nói thêm rằng: "Chuyến thăm của Ðức Giáo hoàng không gây thâm hụt ngân sách vì không có khoản chi nào nằm ngoài ngân sách của các giáo phận liên quan. Ðiều đó có nghĩa là các giáo phận không phải vay tiền từ Hội đồng Giám mục, bởi tất cả các khoản được trình bày ở đây đều đã nằm trong ngân sách thường xuyên của các giáo phận và của Hội đồng Giám mục".

Tác động kinh tế của chuyến thăm

Theo báo cáo của công ty kiểm toán EY, tổng tác động kinh tế do chuyến thăm Tây Ban Nha của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tạo ra được ước tính ở mức 139,4 triệu Euro. Con số này được tính bằng cách cộng ba thành phần: tác động trực tiếp từ các khoản chi tiêu ban đầu; tác động gián tiếp phát sinh từ hoạt động được thúc đẩy trong chuỗi cung ứng; và tác động lan tỏa do mức tiêu dùng tăng lên nhờ các việc làm được tạo ra.

Việc làm và hoạt động tình nguyện

Mặt khác, đơn vị tư vấn ước tính chuyến thăm của Ðức Giáo hoàng đã tạo ra tổng cộng 3,080 việc làm quy đổi theo hình thức làm việc toàn thời gian, với tổng quỹ tiền lương đạt 56.29 triệu Euro.

Ðồng thời, có 18,225 tình nguyện viên tham gia, đóng góp gần nửa triệu giờ lao động. Khối lượng công việc này tương đương khoảng 276 việc làm toàn thời gian trong một năm.

Ông José María Albalad, đại diện phụ trách kinh tế của Tổng Giáo phận Madrid, nhấn mạnh trong buổi công bố báo cáo rằng: "Không thể hiểu được các số liệu tài chính của chuyến thăm này nếu không tính đến sự huy động lực lượng tình nguyện viên". Ông cũng nhận định: "Chuyến tông du của Ðức Thánh cha đến Tây Ban Nha đã trở thành hiện thực nhờ một làn sóng đức tin và lòng quảng đại sẽ còn trường tồn mãi mãi". Theo ông, chuyến thăm còn là "một tấm gương truyền cảm hứng về sự hiệp thông trong việc chia sẻ của cải", khi mọi người cùng đóng góp, từ những khoản nhỏ chỉ một Euro cho đến các khoản tài trợ lớn hơn nhiều từ cá nhân và doanh nghiệp.

Ông cho biết công tác quản lý tài chính đã kết hợp "các nguyên tắc của Học thuyết Xã hội của Giáo hội với những tiêu chuẩn chuyên môn cần thiết về cả hiệu lực lẫn hiệu quả, đồng thời kiên định lựa chọn sự tiết kiệm, công ích và tính minh bạch".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page