Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Thánh Ðịa
lên án vụ tấn công của người định cư
nhằm vào một ngôi làng Kitô giáo
và các nhà ngoại giao châu Âu
Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Thánh Ðịa lên án vụ tấn công của người định cư nhằm vào một ngôi làng Kitô giáo và các nhà ngoại giao châu Âu.
Phúc Nhạc
Jerusalem (RVA News 22-10-2026) - Các vị lãnh đạo Kitô giáo tại Thánh Ðịa đã lên án vụ tấn công mới nhất của những người Israel chiếm đất của người Palestine tại Bờ Tây, và tấn công cả các nhà ngoại giao châu Âu trong dịp mùa thu hoạch ô liu thường niên.
Trong tuyên bố được công bố ngày 20 tháng Mười năm 2026 do Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, các Thượng phụ và thủ lãnh các Giáo hội Kitô tại Jerusalem khẳng định rằng vụ tấn công "hung bạo" tại Taybeh - một trong những ngôi làng Kitô giáo cuối cùng còn tồn tại ở Bờ Tây - "không phải là một sự việc đơn lẻ".
Tuyên bố nêu rõ: "Trong những tuần qua, các ngôi làng Palestine tại Bờ Tây đã phải hứng chịu làn sóng khủng bố trên diện rộng do những người định cư gây ra. Tình trạng này đang lên đến đỉnh điểm trong mùa thu hoạch ô liu, khi các gia đình trở về đất đai của mình để thu hoạch những gì cần thiết cho cuộc sống và tiếp tục gìn giữ mối gắn bó với đất đai đã được truyền qua nhiều thế hệ".
Theo hãng thông tấn Reuters của Anh quốc, vụ tấn công xảy ra ngày 17 tháng 10, khi một đoàn xe chở các nhà ngoại giao châu Âu đến từ Bỉ, Ba Lan và Pháp, cùng với những thường dân Palestine, bị những người Israel chiếm đất định cư đeo mặt nạ phục kích. Trong số những người bị tấn công có ông Bernard Baudoux, Thị trưởng thành phố Aulnoye-Aymeries của Pháp. Trả lời câu hỏi của hãng Reuters, ông cho biết mình đã bị "tấn công một cách thô bạo" và bị những kẻ tấn công "quật ngã xuống đất".
Vụ tấn công tương tự nhằm vào người Palestine xảy ra một ngày trước đó
Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi những người Israel chiếm đất định cư thực hiện một cuộc tấn công tương tự nhằm vào người Palestine trong mùa thu hoạch ô liu, hôm 16 tháng Mười. Những kẻ tấn công đã đốt các cây ô liu và ném đá, khiến nhiều người bị thương, trong đó có bà Heidi Levine, một nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ làm việc cho nhật báo The Washington Post.
Theo báo The Times of Israel, cảnh sát đang xem xét đơn khiếu nại đối với Rabbi Dov Lior, một giáo sĩ Do Thái theo khuynh hướng phục quốc Do Thái tôn giáo cứng rắn. Ngày 16 tháng Mười, ông đã ban hành một phán quyết tôn giáo cho phép người Do Thái thu hoạch ô liu trên đất thuộc sở hữu của người Palestine, với lý do: "nhằm cho công chúng thấy chúng ta là chủ sở hữu vùng đất này, và qua đó thực hiện điều răn (tôn giáo) về việc chinh phục vùng đất".
Ðơn khiếu nại do tổ chức Rabbis for Human Rights (Các Rabbi vì Nhân quyền) đệ trình. Ðây là một tổ chức có trụ sở tại Israel, quy tụ các giáo sĩ Do Thái, sinh viên thần học Do Thái và những nhà lãnh đạo hoạt động nhằm bảo vệ các quyền dân sự và nhân quyền tại Israel cũng như các vùng lãnh thổ Palestine.
Trong bản tuyên bố, các Thượng phụ và vị đứng đầu các Giáo hội đánh giá phán quyết tôn giáo nói trên là "không có cơ sở, hết sức đáng lo ngại và nguy hiểm, hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ðồng thời, các ngài bày tỏ sự trân trọng đối với những "giáo sĩ Do Thái và những tiếng nói trong cộng đồng Do Thái" đã công khai bác bỏ phán quyết này.
Kêu gọi áp dụng các biện pháp pháp lý, không chỉ dừng lại ở những lời lên án
Bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Israel Isaac Herzog vì đã lên án vụ tấn công, các vị lãnh đạo Giáo hội Kitô nhấn mạnh rằng những lời lên án bằng lời nói là chưa đủ nếu không đi kèm với các biện pháp xử lý theo pháp luật. Tuyên bố nêu rõ: "Ðáng tiếc là những gì đang diễn ra trên thực địa cho thấy các cuộc tấn công này vẫn tiếp diễn vì những kẻ thực hiện chúng được hưởng tình trạng miễn trừ trách nhiệm".
Ghi nhận việc cảnh sát Israel đã tiến hành bắt giữ một số người sau đó, các Thượng phụ kêu gọi nhà chức trách bảo đảm việc thực thi pháp luật được tiến hành "một cách nghiêm túc và nhất quán".
Các vị lãnh đạo Kitô giáo khẳng định: "Chúng tôi kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm bảo đảm sự an toàn cho người dân Taybeh và miền Bờ Tây, cũng như tất cả những người đến thăm các khu vực này để bày tỏ tình liên đới".
(OVS News 20-10-2026)