Ðức Thánh cha điện đàm với Tổng thống Zelensky
kêu gọi ngừng bắn tại Oleshky, sơ tán dân thường an toàn
Ðức Thánh cha điện đàm với Tổng thống Zelensky kêu gọi ngừng bắn tại Oleshky, sơ tán dân thường an toàn.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 21-10-2026) - Chiều ngày 19 tháng Mười năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã điện đàm với Tổng thống Zelensky của Ukraina về vấn đề ngừng bắn và sơ tán an toàn cho các thường dân còn bị kẹt ở Oleshky.
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: "Trong cuộc trao đổi, Ðức Thánh cha đã nhắc đến tình hình nghiêm trọng tại thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson, đồng thời đề cập đến lời kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo mà ngài đã đưa ra với Tổng thống Liên bang Nga.
"Ðức Thánh cha bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác giữa hai bên có thể tạo điều kiện để viện trợ lương thực và y tế được đưa đến, đồng thời giúp các thường dân tự nguyện và an toàn sơ tán khỏi khu vực. Sau cùng, ngài tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình."
Trước đó, hôm 16 tháng Mười năm 2026, khi còn ở nhà thương Gemelli, Ðức Thánh cha đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Oleshky, thành phố đang bị quân đội Nga bao vây khiến người dân lâm vào cảnh đói khát.
Thảm kịch nhân đạo tại Oleshky
Như vậy, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV không từ bỏ mục tiêu mà ngài đã tuyên bố và kiên trì theo đuổi ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, đó là trở thành một "sứ giả hòa bình".
Ðiều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraina. Chỉ vài ngày sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Ðức Thánh cha đã đề nghị lấy Vatican làm địa điểm trung lập và không gian đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình "công bằng và lâu dài" cho hai quốc gia.
Tuy nhiên, bên cạnh việc luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại, đối với Ðức Thánh cha Lêô XIV, điều cấp bách hiện nay là tìm ra những giải pháp tức thời cho Oleshky, một thành phố nằm ở bờ trái sông Dnipro, thuộc vùng Kherson, đang bị chiến tranh bóp nghẹt.
Trong những tháng qua, khoảng 2,000 cư dân tại đây - trong đó có khoảng 50 trẻ em, theo các nguồn tin từ Kyiv - phải sống trong tình trạng không có nước, không có điện, không có thuốc men và cũng không có xe cứu thương. Cây cầu nối thành phố này với Kherson đã bị đánh sập vào tháng Mười Một năm 2022. Cầu bị phá hủy khiến người dân không còn đường thoát, trong khi các tuyến đường bên ngoài thành phố và tại những ngôi làng lân cận đều bị gài mìn. Nói cách khác, hiện không có hành lang sơ tán nào để người dân có thể rời khỏi khu vực.
Chính quyền Ukraina cáo buộc lực lượng Nga ngăn chặn các tuyến vận chuyển và hành lang nhân đạo, trong khi Moskva lại đưa ra những cáo buộc ngược lại nhằm vào Kyiv.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin - một sáng kiến do chính Ðức Giáo hoàng khởi xướng, theo lời xác nhận của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin - Ðức Lêô XIV đã yêu cầu: "Ngừng bắn để tạo điều kiện đưa viện trợ lương thực và y tế đến, đồng thời giúp người dân thường tự nguyện và an toàn sơ tán."
Những cuộc tiếp xúc trước đây
Giờ đây, lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng được gửi tới Tổng thống Zelensky, người đã có nhiều lần tiếp xúc với ngài trong mười bảy tháng qua của triều đại Giáo hoàng.
Ngay từ ngày 12 tháng Năm năm 2025, bốn ngày sau khi được bầu tại Mật nghị Hồng y, Ðức Lêô XIV đã cho thấy ngài đặc biệt quan tâm đến tình hình Ukraina thông qua cuộc điện đàm chính thức đầu tiên với Tổng thống Zelensky. Trong cuộc gọi này, ông Zelensky đã mời vị Giáo hoàng mới đắc cử đến Kyiv, đồng thời tái khẳng định Ukraina sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo dưới bất kỳ hình thức nào, "bao gồm cả các cuộc đối thoại trực tiếp".
Hai vị sau đó gặp nhau vào ngày 18 tháng Năm năm 2025, với sự hiện diện của bà Olena, Phu nhân Tổng thống Zelensky, ngay sau thánh lễ khai mạc triều đại Giáo hoàng tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Cuộc gặp tiếp theo diễn ra ngày 09 tháng Bảy năm 2025, trong một buổi tiếp kiến riêng tại Villa Barberini, dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Hai bên đã trao đổi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai tại Vatican.
Ngày 09 tháng Mười Hai năm 2025, hai người lại gặp nhau tại Castel Gandolfo. Sau buổi tiếp kiến, Ðức Giáo hoàng và Tổng thống Ukraina đã cùng xuất hiện trên ban công. Cuộc trao đổi tập trung vào sự cần thiết phải duy trì đối thoại, vấn đề tù binh chiến tranh và việc đưa những trẻ em Ukraina bị trục xuất sang Nga trở về.
Ðây cũng chính là những vấn đề mà Ðức Hồng y Matteo Zuppi liên tục thúc đẩy giải quyết. Ngài đã hai lần thực hiện sứ mệnh tại Kyiv và hai lần tại Moskva. Những nỗ lực này tiếp tục được tăng cường thông qua chuyến thăm vào mùa hè năm ngoái của Ðức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.
Ngày 03 tháng Tư năm 2026, nhân dịp lễ Phục Sinh, Ðức Giáo hoàng một lần nữa điện đàm với ông Zelensky, trong bối cảnh Nga gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tại nhiều khu vực của Ukraina. Ðức Lêô XIV bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraina, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của viện trợ nhân đạo, việc giải phóng các tù binh và tìm kiếm một nền hòa bình thông qua đàm phán. Những lời kêu gọi ấy chưa bao giờ chấm dứt và tiếp tục được Ðức Giáo hoàng nhắc lại trong ngày 19 tháng Mười năm 2026.
(Vatican News 20-10-2026)