Trong năm 2026, đã có 17 linh mục thiệt mạng

trong cuộc chiến tại Ukraina

 

Trong năm 2026, đã có 17 linh mục thiệt mạng trong cuộc chiến tại Ukraina.

Phúc Nhạc

Kiev (RVA News 21-10-2026) - Theo một tổ chức phi chính phủ, trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina do Nga phát động, ít nhất 17 giáo sĩ Kitô giáo đã thiệt mạng trong năm 2026, con số cao hơn tổng số nạn nhân trong cả năm 2025.

Theo hãng thông tấn Công giáo Ðức KNA, truyền đi hôm 19 tháng Mười năm 2026, nhóm đại kết mang tên là "Kitô hữu chống chiến tranh" cho biết 13 linh mục Ukraina và một người giúp lễ đã thiệt mạng do các cuộc pháo kích của Nga. Ngoài ra, trong một bảng thống kê riêng về năm 2026, nhóm này ghi nhận tổng cộng bốn tu sĩ và linh mục thuộc Giáo hội Chính thống Nga đã thiệt mạng.

Trong năm 2025, theo số liệu của nhóm, ít nhất 9 giáo sĩ Ukraina và 5 giáo sĩ Nga đã mất mạng trong chiến tranh, nâng tổng số nạn nhân lên 14 người.

Trong cả hai năm, phần lớn nạn nhân là các linh mục Chính thống giáo. Nhiều người tham gia chiến tranh với tư cách là tuyên úy quân đội hoặc binh sĩ; những người khác thiệt mạng ngay tại nơi cư trú của mình. Trên trang web của tổ chức, tên của các nạn nhân được công bố cùng với ảnh chân dung và thông tin về cuộc đời của họ.

Thiếu dữ liệu chính thức

Theo thông tin được công bố, kể từ năm 2014, ít nhất 99 giáo sĩ, nữ tu, người giúp lễ và các nhân viên khác của Giáo hội đã thiệt mạng tại Ukraina do hành động xâm lược của Nga.

Trong số đó có hai người Công giáo

Một giáo sĩ Công giáo nghi lễ Ðông phương đến từ Lviv (Lemberg) đã thiệt mạng vào tháng Mười Một năm 2025, khi mới 46 tuổi, trong tuần thứ tư thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, vào tháng Tám năm 2024, một người giúp lễ thuộc Giáo hội Công giáo Rôma cũng đã thiệt mạng.

Về phía Nga, nhóm này ghi nhận tổng cộng có 29 trường hợp tử vong. Bà Natallia Vasilevich, một thần học gia Chính thống giáo ở Ðức, điều phối viên của nhóm, cho rằng các số liệu thống kê về những giáo sĩ thiệt mạng tại Ukraina và Nga vẫn chưa đầy đủ, và có thể còn nhiều trường hợp chưa được ghi nhận.

(KNA 19-10-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page