Chính phủ Ukraina cảm ơn Ðức Giáo hoàng
vì lời kêu gọi ngừng bắn tại thành phố tiền tuyến
Chính phủ Ukraina cảm ơn Ðức Giáo hoàng vì lời kêu gọi ngừng bắn tại thành phố tiền tuyến.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Kiev (RVA News 20-10-2026) - Chính phủ Ukraina hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV tại thành phố Oleschky, nằm ở miền nam Ukraina và hiện do quân đội Nga chiếm đóng.
Ngoại trưởng Ukraina, ông Andrij Sybiha cho biết ông muốn đích thân cảm ơn Ðức Giáo hoàng Lêô XIV vì đã kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin thực hiện lệnh ngừng bắn tại Oleschky, nhằm tạo điều kiện đưa viện trợ nhân đạo vào thành phố. Ông viết như vậy trên nền tảng X, hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng Mười năm 2026 và được hãng tin Ðức KNA đưa tin.
Theo Ngoại trưởng Sybiha, người dân tại thị trấn nhỏ này, nơi phần lớn đã bị phá hủy, không thể sống sót chỉ nhờ những lời bày tỏ quan ngại, mà cần có những hành động cụ thể ngay lập tức. Ông Sybiha cho biết khoảng 1,700 người đang bị mắc kẹt tại Oleschky. "Con đường duy nhất để thoát khỏi thành phố đã bị gài mìn và đang bị máy bay không người lái chiến đấu giám sát." Những người tìm cách chạy trốn có nguy cơ bị giết hại. Theo ông, bệnh viện trong thành phố cũng đang cạn kiệt thuốc men. Ngoại trưởng Ukraina cáo buộc Nga muốn biến Oleschky thành một "cái bẫy chết người".
Hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng Mười năm 2026, Ðức Giáo hoàng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ Bệnh viện Gemelli ở Roma, đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về "tình hình nhân đạo nghiêm trọng" tại Oleschky, theo thông báo của Vatican.
Ðức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cung cấp lương thực, hỗ trợ y tế, cũng như tổ chức việc sơ tán tự nguyện và an toàn cho người dân tại thành phố đang bị bao vây. Ngài cũng tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình.
Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng Mười năm 2026, Ðức Lêô XIV đã rời Bệnh viện Gemelli ở Roma. Ngài nhập viện hôm thứ Ba, ngày 13 tháng Mười năm 2026 để phẫu thuật cắt bỏ một khối u ác tính ở phổi. Theo thông tin từ Ðiện Kremlin, trong cuộc điện đàm với Ðức Giáo hoàng, ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với "ý định của Vatican trong việc góp phần tạo điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân thành phố và tổ chức cung cấp những nhu yếu phẩm thiết yếu". Tuy nhiên, cho đến nay, cả Maskơva lẫn Kiev đều chưa công bố lệnh ngừng bắn tại Oleschky.
Theo Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng y Pietro Parolin, cuộc điện đàm với ông Putin diễn ra theo sáng kiến của Ðức Giáo hoàng. Việc ông Putin chấp nhận cuộc gọi và trao đổi với người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã làm dấy lên hy vọng rằng lời thỉnh cầu của Ðức Giáo hoàng về một lệnh ngừng bắn tại Oleschky "thực sự sẽ được thực hiện". Ðức Hồng y Parolin đã phát biểu như trên vào tối thứ Sáu, ngày 16 tháng Mười vừa rồi với Vatican News.
Hai bên tham chiến liên tục đổ lỗi cho nhau về tình hình nhân đạo thảm khốc tại thành phố tiền tuyến này. Oleschky nằm cách thành phố Kherson khoảng 10km về phía đông.
Vào mùa thu năm 2022, quân đội Nga đã rút khỏi thành phố Kherson của Ukraina, nơi họ chiếm được trước đó vào tháng Ba cùng năm. Tuy nhiên, Oleschky vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và đang bị lực lượng Nga bao vây.
(KNA, Kathpress 17-10-2026)