Anh trai của Ðức Thánh cha cho biết:
"Tôi đã nhận được tin nhắn,
Ðức Giáo hoàng vẫn khỏe"
Anh trai của Ðức Thánh cha cho biết: "Tôi đã nhận được tin nhắn, Ðức Giáo hoàng vẫn khỏe".
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Chicago (RVA News 16-10-2026) - Anh ruột của Ðức Thánh cha Lêô XIV, ông Louis Prevost đã cho kênh truyền hình Mỹ Newsmax biết ông đã nhận được một tin nhắn từ người thân cận của Ðức Giáo hoàng, ngay sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, theo đó "Ðức Thánh cha đã tỉnh táo, cảm thấy khỏe và không bị đau".
Ông Louis nói thêm: "Ðiều tôi biết lúc này là ngài đang được chăm sóc bởi những người có chuyên môn tốt và tình trạng sức khỏe của ngài khá tốt".
Ông cũng nhìn nhận rằng thông báo về ca phẫu thuật "là một cú sốc" đối với chính ông. Ông nói thêm rằng: "Bản thân tôi cũng đang được điều trị ung thư, nhưng cả hai chúng tôi đều là những người lạc quan".
Ông tiết lộ là đã khuyên Ðức Giáo hoàng trở về Hoa Kỳ để điều trị, nhưng "Ngài trả lời tôi rằng ở Ý có những bác sĩ rất giỏi". Ông nói thêm: "Có tin tốt lành là mặc dù khối u ác tính, nhưng họ đã cắt bỏ toàn bộ khối u".
Ba trường hợp ung thư trong gia đình
Trong gia đình của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, đã có ba trường hợp mắc ung thư được biết đến. Mẹ ngài, bà Mildred (1911-1990), qua đời sau nhiều năm mắc bệnh ung thư và trải qua quá trình hóa trị liên hệ. Người anh của Ðức Giáo hoàng là ông John đã kể lại điều này trong một cuộc phỏng vấn với báo National Catholic Reporter.
Theo lời ông John, sau khi chẩn đoán bệnh, một bác sĩ từng dự đoán bà chỉ còn sống được khoảng sáu tháng. Tuy nhiên, cuối cùng bà đã sống thêm hơn sáu năm, một phần nhờ được điều trị bằng một loại "thuốc thử nghiệm".
Bệnh tình của mẹ ngài diễn ra vào thời điểm Ðức Lêô XIV đã bắt đầu sứ vụ truyền giáo tại Peru. Theo ông John Prevost, những chuyến về thăm của Ðức Giáo hoàng đã giúp mẹ ngài nhiều lần hồi phục, ngay cả khi trước đó sức khỏe của bà rất yếu.
Thân phụ của Ðức Lêô XIV qua đời vì ung thư đại tràng
Cha của Ðức Giáo hoàng, ông Louis (1920-1997), cũng từng được chẩn đoán mắc ung thư. Ông qua đời ở tuổi 77 do những biến chứng của ung thư đại tràng cùng với bệnh tim.
Như vừa nói trên, vào đúng ngày Ðức Giáo hoàng trải qua ca phẫu thuật phổi, thông tin cũng được công bố rằng người anh cả của ngài, ông Louis, hiện đang được điều trị ung thư.
Trong cuộc trao đổi với trang tin CBS News, bà Deborah, vợ ông Louis, cho biết ông mắc bệnh đa u tủy (multiple myeloma). Ðây là một dạng ung thư tủy xương, khiến các tế bào plasma trong tủy xương tăng sinh bất thường.
Bệnh được chẩn đoán lần đầu vào năm 2017. Nhờ được ghép tế bào gốc và tham gia một nghiên cứu lâm sàng, bệnh đã được kiểm soát ở mức rất thấp. Nói cách khác, ông đã đạt được tình trạng lui bệnh.
Tuy nhiên, theo bà Deborah Prevost, khoảng ba tháng trước, tình trạng này đã thay đổi, khiến ông phải bắt đầu một đợt điều trị mới.
Trước khi ông Louis bắt đầu đợt điều trị mới, ông và Ðức Lêô XIV đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại. Trong cuộc gọi đó, Ðức Giáo hoàng cũng đề cập đến ca phẫu thuật sắp tới của mình, theo lời bà Deborah Prevost.
Ung thư không phải là một căn bệnh di truyền
Ông Bernd Schmidt, Giám đốc Trung tâm Ung thư Phổi thuộc hệ thống Bệnh viện Hội Chữ thập đỏ Ðức (DRK) tại Berlin, cho Hãng Thông tấn Công giáo Ðức (KNA) biết: hiện vẫn chưa rõ liệu các trường hợp ung thư trong gia đình Ðức Giáo hoàng có nguyên nhân di truyền hay không. "Ðiều chúng ta biết là các bệnh ung thư có xu hướng xuất hiện với tần suất cao hơn trong một số gia đình".
Tuy nhiên, nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được làm rõ. Ông Schmidt cũng cho biết hiện không có một gen đặc hiệu nào cho phép dựa vào đó để đưa ra kết luận về nguy cơ mắc ung thư phổi. Chuyên gia về ung thư phổi này đồng thời nhấn mạnh rằng cả ung thư nói chung lẫn ung thư phổi nói riêng đều không phải là những căn bệnh mang tính di truyền theo nghĩa đơn giản. Thay vào đó, có nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau, chẳng hạn như hút thuốc lá - điều không áp dụng đối với Ðức Lêô XIV.
Vẫn theo ông Schmidt, ung thư biểu mô tuyến như trường hợp được chẩn đoán ở Ðức Giáo hoàng thường có thể tồn tại trong thời gian dài mà không gây ra triệu chứng. Vì vậy, việc khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm là một điều may mắn đối với ngài. Ðiều này giúp làm tăng đáng kể cơ hội điều trị thành công.
Ông cũng lưu ý rằng từ mùa xuân năm nay, tại Ðức, bảo hiểm y tế theo luật định đã chi trả cho việc khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi đối với nhóm có nguy cơ cao, cụ thể là những người hút thuốc trong độ tuổi từ 50 đến 75. Biện pháp này giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng chương trình sàng lọc này không dành cho những người không có yếu tố nguy cơ. Ông kết luận: "Ðức Giáo hoàng sẽ không được hưởng lợi từ chương trình này".
Mặt khác, giới báo chí cũng ghi nhận rằng Ðức Lêô XIV mới chỉ là vị Giáo hoàng thứ hai trong lịch sử có chẩn đoán ung thư được xác nhận. Trường hợp trước đó là Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII (1958-1963), vị Giáo hoàng đã triệu tập Công đồng Vaticanô II. Người được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày vào năm 1952, nhưng căn bệnh chỉ được công bố sau khi ngài qua đời, ngày 03 tháng Sáu năm 1963. Trong những tháng cuối đời, Ðức Giáo hoàng bị xuất huyết nội và viêm phúc mạc.
(Tổng hợp 14-10-2026)