Cập nhật:
Ca phẫu thuật của Ðức Thánh cha
đã kết thúc tốt đẹp
Cập nhật: Ca phẫu thuật của Ðức Thánh cha đã kết thúc tốt đẹp.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 14-10-2026) - Tối ngày 13 tháng Mười năm 2026, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết qua kênh Telegram: ca phẫu thuật cắt bỏ một nốt ở phổi của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã kết thúc "đúng theo thời gian và phương thức dự kiến".
Thông báo có đoạn viết: "Ðức Giáo hoàng đã trải qua ca phẫu thuật này vào chiều nay, ngày 13 tháng Mười, tại Bệnh viện Ða khoa Gemelli, nhằm loại bỏ một "nốt khu trú ở phổi". Ngài đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng". (Vatican News 13-10-2026)
Ðức Thánh cha đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật phổi
(RVA News 14-10-2026) - Với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến Bệnh viện Ða khoa Gemelli ở Roma ngay sau 13 giờ, giữa những tràng pháo tay của các tín hữu và những người hiếu kỳ. Tại đây, vào buổi chiều, Ðức Thánh cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Ðức Giáo hoàng đã thông báo hôm Chúa nhật 11 tháng 10 năm 2026..
Ðây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi (được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ). Theo lời giải thích điềm tĩnh của Ðức Giáo hoàng Lêô, nốt này "khu trú, được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu". Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh Truyền tin. Ngài cho biết: "Các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy, làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này".
Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Ðức Giáo hoàng Lêô đã đi bộ vào bệnh viện. Trong buổi chiều, ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ê-kíp phẫu thuật lồng ngực do Giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu. Những thông tin bổ sung sẽ được cung cấp vào tối cùng ngày, đó là thông báo từ Phòng Báo chí Tòa Thánh.
Bệnh viện Gemelli được siết chặt an ninh giữa đám đông người hiếu kỳ và tín hữu
Trước Bệnh viện Gemelli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế, ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng Cảnh sát thành phố Roma dựng lên.
Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực đều được cảnh sát và Lực lượng Hiến binh Tòa Thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn.
(AGI 13-10-2026)
Ðức Giáo hoàng nói về việc ngài chịu phẫu thuật: "Ðó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa"
(RVA News 14-10-2026) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết ngài đã nói chuyện với Ðức Giáo hoàng hôm thứ Hai vừa qua, trước ngày nhập viện tại bệnh viện Gemelli.
Tuyên bố với giới báo chí bên lề một cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng Mười năm 2026, tại Giáo hoàng Ðại học Gregoriana ở Roma, Ðức Hồng y cho biết đã nói chuyện với Ðức Giáo hoàng vào chiều ngày 12 tháng Mười năm 2026, và nhận thấy ngài bình thản, đồng thời Ðức Hồng y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng: "Bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này."
Ðức Hồng y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Ðức Giáo hoàng thông báo trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật, ngày 11 tháng Mười vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khiến ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Ðức Hồng y nói: "Tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Ðức Giáo hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Ðức Giáo hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất."
Ðức Hồng y nói thêm: "Chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng tôi sẽ đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến."
Một nhà báo hỏi liệu thông tin này có phải là "một tia sét giữa bầu trời quang đãng" hay không, hàm ý một sự việc bất ngờ không ai lường trước. Ðức Hồng y Parolin trả lời là đúng, "bởi vì không ai ngờ đến điều đó", rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà ngài cho biết chính Ðức Lêô XIV đã sử dụng: "Tuy nhiên, như Ðức Giáo hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa."
Ðức Hồng y Parolin cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến từ nhiều nơi sau khi thông tin được công bố: "Ðiều này cho thấy Ðức Giáo hoàng Lêô được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào."
Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Ðức Giáo hoàng trong thời gian ngài phẫu thuật.
Lần chuỗi Mân Côi tại tất cả các giáo phận ở Roma
Trong khi đó, các tín hữu các nơi nâng đỡ Ðức Giáo hoàng bằng lời cầu nguyện.
Ðức Hồng y Giám quản Giáo phận Roma, Baldo Reina, đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ, ngày 13 tháng Mười để lần chuỗi Mân Côi, phó dâng sức khỏe của Ðức Giáo hoàng cho sự chuyển cầu từ mẫu của Ðức Trinh Nữ Maria.
Sự hiệp thông mang tính biểu tượng này còn được củng cố bằng sự hiện diện trực tiếp của chính vị Ðức Hồng y. Ngài chủ sự giờ lần chuỗi Mân Côi tại Nhà nguyện Thánh Gioan Phaolô II của Bệnh viện Ða khoa Gemelli.
(Vatican News 13-10-2026)
Các phản ứng trước tin Ðức Thánh cha sắp chịu phẫu thuật
(RVA News 12-10-2026) - Thông tin Ðức Thánh cha Lêô XIV sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật phổi trong những ngày tới đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận quốc tế. Từ các nhà lãnh đạo chính trị đến các vị chủ chăn và đông đảo tín hữu đều bày tỏ sự gần gũi, hiệp thông và cầu nguyện cho ngài.
Thời gian nằm viện sau phẫu thuật của Ðức Giáo hoàng dự kiến kéo dài một tuần
"Ðể trả lời các câu hỏi của các nhà báo, tôi có thể xác nhận rằng ca phẫu thuật dự kiến diễn ra vào những ngày đầu tuần tới và thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần". Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết như trên, sau khi Ðức Giáo hoàng Lêô thông báo về ca phẫu thuật loại bỏ nốt ở phổi vào cuối buổi đọc kinh Truyền tin.
Chuyến công du Mỹ Latinh vẫn được xác nhận
Vào cuối buổi đọc kinh Truyền tin, Ðức Thánh cha cũng xác nhận chuyến công du Mỹ Latinh, dự kiến bắt đầu từ ngày 06 tháng Mười Một. Ngài nói: "Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến thăm mục vụ mà tôi sẽ thực hiện tại Peru".
Tổng thống Mattarella: "Người dân Ý luôn ở bên Ðức Giáo hoàng"
"Người dân Ý luôn ở bên Ðức Giáo hoàng". Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella đã phát biểu như vậy khi bình luận về thông tin Ðức Giáo hoàng Lêô XIV gặp vấn đề về sức khỏe. Ông nói:
"Thông báo của ngài trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động.
Trước thời điểm ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình.
Tổng thống Mattarella viết trong thông điệp gửi đến Ðức Giáo hoàng rằng: "Người dân Ý luôn ở bên Ðức Thánh cha và bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho ngài. Ngài có thể tin tưởng không chỉ vào những lời cầu nguyện của các tín hữu Công giáo, mà còn vào sự quan tâm và tình cảm của vô số người tại Ý cũng như trên khắp thế giới, dù họ là người có đức tin hay không có đức tin.
Tôi xin gửi đến Ðức Thánh cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục", nguyên thủ quốc gia Ý kết luận.
Thủ tướng Meloni: "Chúng tôi luôn sát cánh bên Ðức Thánh cha"
Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Ðức Giáo hoàng: "Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của Chính phủ Ý, dành cho Ðức Thánh cha trước thử thách mà ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới.
Sự bình thản và điềm tĩnh mà ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng.
Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Ðức Thánh cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến".
Ðức Hồng y Zuppi: "Ðức Thánh cha không đơn độc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài"
Các Giáo phận tại Ý đang hướng về Ðức Giáo hoàng Lêô XIV bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin, sau khi ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới.
Ðức Hồng y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói: "Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Ðức Thánh cha về sự gần gũi trong tinh thần". Ngài cũng khẳng định rằng các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Ðức Giáo hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện.
Cùng với tất cả các Giáo hội tại Ý, chúng tôi sát cánh bên Ðức Thánh cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Ðức Thánh cha, phó thác ngài cho Chúa và Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng Cứu Giúp Dân thành Roma (Salus Populi Romani).
Chúng tôi cảm ơn Ðức Giáo hoàng Lêô XIV vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà ngài đã thể hiện khi chia sẻ với chúng tôi về thử thách này.
Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Ðức Thánh cha, ngài không đơn độc!
Chúng con đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến, mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho ngài sự bình an và sức mạnh".
(AGI 11-10-2026)
Dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV
(RVA News 13-10-2026) - Tin Ðức Thánh cha Lêô XIV đích thân thông báo trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 11 tháng Mười vừa qua về việc ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi, đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn Công giáo.
G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA
Các vị lãnh đạo các Giáo hội địa phương bày tỏ tình liên đới với Ðức Thánh cha và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của ngài.
Nhiều báo chí phỏng vấn cũng các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Ðức Thánh cha và phẫu thuật ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc: nốt phổi là gì? Cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ.
Tình trạng này thường được gọi là "đốm ở phổi". Trên hình ảnh chẩn đoán, nốt phổi xuất hiện dưới dạng một vùng mờ trắng tương phản với mô phổi bình thường và thường có đường kính không quá 30 milimét.
Giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, Trưởng khoa Ung bướu tại Bệnh viện Ðại học Campus Bio-Medico ở Roma, nói với hãng tin ACI Prensa rằng nốt phổi có thể được phát hiện khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng khiến bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm. Ông giải thích: "Ho dai dẳng mới xuất hiện, khạc đờm - tức là khạc ra chất nhầy có lẫn vết máu - hoặc đau ngực có thể là những lý do khiến bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán."
Bác sĩ nói thêm rằng ngày nay, nốt phổi ngày càng thường được phát hiện tình cờ. Bệnh nhân có thể được chụp chiếu trước khi phẫu thuật hoặc nhập viện, hoặc trong khuôn khổ một chương trình sàng lọc, đặc biệt nếu họ lớn tuổi hoặc từng hút thuốc.
Khi được hỏi tại sao các bác sĩ lại đề nghị phẫu thuật, như trong trường hợp của Ðức Giáo hoàng, ông Vincenzi cho biết một số đặc điểm trên hình ảnh chẩn đoán có thể làm dấy lên lo ngại. Các bờ có dạng tua gai - không đều hoặc lởm chởm - có thể gợi ý một tổn thương đáng ngờ hơn và khiến việc cắt bỏ trở thành lựa chọn nên cân nhắc. Ngược lại, các bờ rõ nét, có thể kèm theo những vùng vôi hóa bên trong, thường gợi ý một nốt lành tính.
Chữa trị
Tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ và là người Mỹ Latinh đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cho biết ca phẫu thuật mà Ðức Giáo hoàng dự kiến thực hiện thường được tiến hành bằng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Ông nói: "Phương pháp mở lồng ngực truyền thống, tức là phải mở ngực, hiện không còn được thực hiện như trước. Ngày nay, người ta áp dụng phẫu thuật robot xâm lấn tối thiểu, trong đó một đường rạch khoảng nửa centimét được tạo ra giữa các xương sườn, robot được đưa vào và ca phẫu thuật được tiến hành bằng phương pháp này."
Bác sĩ Huerta cho biết hiện chưa thể xác định Ðức Giáo hoàng sẽ cần bao lâu để hồi phục hoàn toàn, vì những đặc điểm cụ thể của nốt phổi và do đó, phạm vi chính xác của cuộc phẫu thuật vẫn chưa được công bố. Tùy theo những gì phát hiện được, các bác sĩ có thể cắt bỏ một phần hình chêm của phổi chứa nốt phổi, một phân thùy phổi hoặc toàn bộ một thùy phổi. Phạm vi phẫu thuật sẽ quyết định thời gian hồi phục.
Về thời điểm Ðức Giáo hoàng có thể trở lại với các hoạt động thường lệ, bác sĩ Huerta cho biết điều này phụ thuộc vào mức độ can thiệp. Việc cắt bỏ một phần hình chêm là thủ thuật đơn giản hơn; ngài có thể đi máy bay sau hai hoặc ba tuần và thực hiện chuyến thăm Mỹ Latinh đã được lên kế hoạch. Trong khi đó, việc cắt bỏ cả một thùy phổi sẽ phức tạp hơn. Yếu tố then chốt là bản chất của nốt phổi, điều hiện chưa được công bố.
Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh rằng phần lớn các nốt phổi không phải là ung thư. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy 95% nốt phổi là lành tính và chỉ 5% là ung thư. Các nốt phổi ác tính có một số đặc điểm nhất định có thể được nhận diện qua hình ảnh X-quang, chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp PET.
Bác sĩ Vincenzi cho biết cần tiến hành phân tích mô học để xác định bản chất của nốt phổi. Khi một nốt phổi được cắt bỏ vì các đặc điểm của nó gợi ý tổn thương đáng ngờ, việc bác sĩ giải phẫu bệnh kiểm tra các tế bào sau cùng có thể giúp xác định rõ đó là tổn thương lành tính hay ác tính.
Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Ðức Giáo hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân của mình: hãy tiến hành từng bước một.
(Aciprensa (11-10-2026)
Ðức Thánh cha sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng Mười năm 2026
(RVA News 13-10-2026) - Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã thông báo về thời điểm Ðức Thánh cha Lêô XIV nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Ðức Thánh cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris laetitia tại Vatican được điều chỉnh.
Ngày 13 tháng Mười, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ nhập viện Gemelli vào "cuối buổi sáng" để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một "nốt khu trú ở phổi", như chính ngài đã thông báo trong giờ kinh Truyền tin, hôm Chúa nhật ngày 11 tháng Mười vừa qua. Nốt này được phát hiện qua các cuộc kiểm tra "gần đây", theo lời Ðức Thánh cha diễn tả.
Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng đây là những cuộc kiểm tra "định kỳ", khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Ðức Giáo hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 12 tháng Mười năm 2026 cũng vẫn được giữ nguyên: thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần.
Kể từ ngày 12 tháng Mười năm 2026, Ðức Lêô XIV đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các Giáo hội cũng như các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng Mười năm 2026, Ðức Thánh cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, ngài sẽ không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng Mười tại Hội trường Phaolô VI, thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris laetitia, nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố.
Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có "những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ", linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại Phòng Báo chí Tòa Thánh.
Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào thứ Tư, ngày 14 tháng Mười năm 2026, tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của tất cả những người tham gia sự kiện, gồm các vị đứng đầu các Giáo hội Ðông phương, chủ tịch các Hội đồng Giám mục, các đôi vợ chồng và các chuyên gia.
Dĩ nhiên, Ðức Giáo hoàng sẽ không còn chủ sự thánh lễ. Chính ngài đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm Niên trưởng Hồng y đoàn. Linh mục Costa cho biết: "Trong thánh lễ, chúng ta sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho sức khỏe của Ðức Thánh cha, cũng như cho các gia đình".
Một thay đổi khác liên quan đến Báo cáo Tổng hợp, dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Theo linh mục Giacomo Costa, SJ, Ðức Giáo hoàng "mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra lời nhận định". Vì thế, ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo, khác với kế hoạch ban đầu, bởi ngài muốn được nghe nội dung báo cáo và có ý kiến của riêng mình.
Như vậy, Ðức Lêô XIV dành quyền tiếp nhận và xem xét tài liệu này sau khi xuất viện, để "có thể tiếp tục nghiên cứu các tài liệu và đưa ra lời nhận định của mình".
Linh mục Costa nhận xét: "Tôi nghĩ rằng mong muốn lắng nghe của ngài là điều rất đẹp. Ngài không muốn để cuộc gặp gỡ này trôi qua mà không có sự tiếp nối, nhưng muốn có cơ hội lên tiếng để góp phần hỗ trợ nỗ lực của toàn thể Giáo hội".
Ðức Thánh cha sẽ phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi
(RVA News 12-10-2026) - Vào trưa Chúa nhật, ngày 11 tháng Mười năm 2026, khi kết thúc buổi đọc kinh Truyền tin từ cửa sổ Dinh Tông tòa nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã thông báo với các tín hữu rằng ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi.
Chính Ðức Thánh cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản, ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài Tin mừng Chúa nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới được thuật lại trong chương 22 của Tin mừng theo thánh Mátthêu.
Sau đây là nguyên văn lời của Ðức Thánh cha: "Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em".
Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Ða khoa Gemelli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10.
Nốt phổi là một tổn thương nhỏ có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác.
Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính.
Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học - phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương.
Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu, thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường hoặc, trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi.
Ðức Giáo hoàng Lêô XIV, tên khai sinh là Robert Francis Prevost, là người Mỹ, sinh tại Chicago ngày 14 tháng Chín năm 1955. Ngài vừa bước sang tuổi 71 và được bầu làm Giáo hoàng ngày 08 tháng Năm năm 2025.
Việc chính Ðức Giáo hoàng thông báo về một ca phẫu thuật là điều hiếm gặp. Ðiều này cho thấy rõ mong muốn của Ðức Giáo hoàng Prevost trong việc chủ động kiểm soát thông tin truyền thông và tránh tình trạng một số phương tiện truyền thông khai thác quá mức vấn đề sức khỏe của ngài.
Trường hợp gần nhất trước đây xảy ra vào ngày 12 tháng Bảy năm 1992, khi Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng thông báo trong buổi đọc kinh Truyền tin rằng tối hôm đó ngài sẽ đến Bệnh viện Gemelli để tiến hành một số kiểm tra sức khỏe. Ba ngày sau, ngài được phẫu thuật cắt bỏ một khối u lành tính ở đại tràng, đồng thời cắt bỏ túi mật.
Trong khi đó, trường hợp của Ðức Giáo hoàng Phanxicô có diễn biến khác. Ca phẫu thuật đại tràng của ngài vào ngày 04 tháng Bảy năm 2021 được Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo vào buổi chiều, vài giờ sau buổi đọc kinh Truyền tin mà ngài không đề cập đến vấn đề này.
Ngoài ra, khi mới 21 tuổi, vào năm 1957, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã phải phẫu thuật tại Buenos Aires do một tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, khiến ngài bị cắt bỏ một phần phổi phải.
Ðức Giáo hoàng Lêô XIV chưa cho biết liệu ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
Năm 2021, Ðức Giáo hoàng Phanxicô nằm viện trong 10 ngày, cho đến ngày 14 tháng Bảy.
- - - - - - - - - - - - -
Lưu ý về cách dịch thuật ngữ y khoa: Trong bài viết này, nodulo polmonare được dịch là "nốt phổi". Thuật ngữ này chỉ một tổn thương nhỏ trong phổi và tự nó không đồng nghĩa với ung thư. Bài viết cũng không khẳng định nốt phổi của Ðức Giáo hoàng là lành tính hay ác tính; điều đó chỉ có thể được xác định sau khi có kết quả xét nghiệm mô bệnh học.