Tòa Thánh đánh giá cao
vai trò của các trung tâm hành hương
trong việc truyền đạt đức tin
Tòa Thánh đánh giá cao vai trò của các trung tâm hành hương trong việc truyền đạt đức tin.
Phúc Nhạc
Roma (RVA News 14-10-2026) - Bộ Loan báo Tin mừng đã mời đại diện của 16 trung tâm hành hương quan trọng nhất thế giới tham dự các cuộc tham vấn.
Theo cha Grzegorz Prus, bề trên tu viện Jasna Góra của Dòng thánh Phaolô Ẩn tu ở Czestochowa, Ba Lan, sáng kiến này xuất phát từ vai trò mới của những địa điểm thờ phượng quan trọng trong thế giới hiện đại. Những người xa rời Giáo hội, thậm chí cả những người không có niềm tin tôn giáo, cũng tìm đến các trung tâm hành hương và đôi khi trải nghiệm sự hoán cải tại đó. Ðiều này cũng diễn ra ở Czestochowa. Cha Grzegorz Prus nói: "Mẹ Thiên Chúa thực sự hoạt động tại nơi này và sử dụng hình ảnh của Mẹ".
Tham vấn với các trung tâm hành hương
Cuộc gặp được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Loan báo Tin mừng. Kế hoạch là thiết lập sự hợp tác thường xuyên và tổ chức thêm các cuộc gặp trong nhóm này trong ba năm tới. Ðại diện các trung tâm hành hương sẽ hình thành một cơ cấu tư vấn.
Cha bề trên tu viện Jasna Góra chia sẻ với Vatican News rằng: "Chúng tôi là tiếng nói từ thực tế cơ sở; chúng tôi được kỳ vọng cung cấp thông tin về hoạt động của các trung tâm hành hương".
Ngược lại, đối với các trung tâm hành hương, đây là cơ hội để hội nhập sâu sắc hơn với Giáo hội hoàn vũ và nhìn nhận khái niệm trung tâm hành hương từ góc độ phổ quát, cha Prus cho biết thêm.
Các trung tâm hành hương cũng thu hút những người không có đức tin
Cha Prus nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều người nhận thức rõ vai trò loan báo Tin mừng của các trung tâm hành hương. Ðây là những địa điểm thu hút nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, không chỉ người Công giáo hoặc những người thường xuyên thực hành đức tin. Cha giải thích rằng: "Có thể họ sẽ không đến một nhà thờ khác, nhưng họ vẫn đến một trung tâm hành hương vì bị thu hút bởi sức mạnh của nơi này, di sản văn hóa, sự huyền nhiệm, thậm chí cả những điều gây tò mò".
Ðức Mẹ thực sự hoạt động tại nơi đây
Chính hình ảnh Ðức Mẹ đã thu hút mọi người đến Jasna Góra. Và hình ảnh ấy thực sự có sức tác động mạnh mẽ. Bầu khí của trung tâm hành hương và chứng tá cầu nguyện của những người khác cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn đó. Tuy nhiên, trên hết, chúng ta tin rằng, nói một cách đơn giản, đây là một địa điểm được tuyển chọn, nơi Ðức Mẹ thực sự hoạt động và sử dụng hình ảnh của Mẹ.
Qua linh ảnh này, qua việc chiêm ngắm hình ảnh Ðức Mẹ, con người thiết lập mối tương quan với Mẹ Maria và nhờ Mẹ đến với chính Thiên Chúa. Việc cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc đời mình nảy sinh một cách tự nhiên, rồi dẫn người ta đến tòa giải tội và tham dự Thánh Thể. Có những người sau nhiều năm mới được rước lễ trở lại, bởi Ðức Mẹ đã giúp họ can đảm đến xưng tội.
Các trung tâm hành hương phải tiếp tục là nơi thinh lặng và tĩnh tâm
Cha Prus nhấn mạnh rằng để dẫn con người đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, các trung tâm hành hương phải duy trì bầu khí thinh lặng và hồi tâm, nơi mỗi người có thể đối diện với chính mình.
Tại Jasna Góra, vai trò của các hướng dẫn viên cũng rất quan trọng. Họ đồng hành với khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau và có thể giúp họ tiến tới một trải nghiệm tôn giáo, đặc biệt tại Nhà nguyện Ðức Mẹ. Không chỉ là lịch sử, mà còn là con đường dẫn đến đức tin Theo cha bề trên tu viện Jasna Góra, lịch sử của địa điểm này cũng có ảnh hưởng sâu sắc đối với người dân Ba Lan, bởi nơi đây phản ánh một phần lớn lịch sử đất nước.
Ðiều này đặc biệt gây ấn tượng đối với giới trẻ, chẳng hạn các học sinh vừa tốt nghiệp trung học. Ðối với họ, chuyến viếng thăm trung tâm hành hương không chỉ là một bài học lịch sử bổ ích, mà còn có thể trở thành bước chuẩn bị ban đầu cho việc đón nhận Tin Mừng, khuyến khích họ tiến thêm một bước trên hành trình đức tin cá nhân.
Về các trung tâm hành hương tại trung tâm của Giáo hội
Cha Krzysztof Wendlik, tu sĩ Dòng Thánh Phaolô Ẩn tu và là người phụ trách trung tâm hành hương Jasna Góra, cũng tham dự cuộc gặp tại Vatican.
Chia sẻ với Vatican News, cha cho biết đây là một sự kiện quan trọng vì vấn đề các trung tâm hành hương như những địa điểm ưu tiên trong việc truyền đạt đức tin đã được thảo luận tại Rôma, ngay trung tâm của Giáo hội. Cha Wendlik nói: "Chúng tôi có thể thấy việc truyền đạt đức tin diễn ra như thế nào tại từng châu lục và từng trung tâm hành hương". Cha tin tưởng rằng cuộc gặp tại Vatican sẽ mang lại những tác động thiết thực cho các nỗ lực loan báo Tin mừng của những trung tâm hành hương này.
(EKAi 13-10-2026)