Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu
được Ðức Thánh cha tiếp kiến
Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu được Ðức Thánh cha tiếp kiến.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 04-10-2026) - Hôm thứ Sáu, ngày 02 tháng Mười năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến bà Kaja Kallas, Ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu và hai vị đã trao đổi về chiến tranh tại Ukraina, tình hình Trung Ðông và những nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo.
Sau cuộc gặp, bà Kallas viết trên mạng xã hội Bluesky những thông tin trên đây và cho biết thêm rằng hai bên đã nhận định rằng cần phải đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài trong cuộc xung đột giữa Ukraina và Nga hiện nay.
Theo bà Ngoại trưởng, tình hình tại Trung Ðông và những nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại khu vực này cũng được đưa ra thảo luận, cùng với mối nguy ngày càng gia tăng do sự phân cực trong xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).
Bà Kallas đặc biệt đề cao Ðức Giáo hoàng vì "sự dấn thân không lay chuyển đối với công pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương", cũng như vì lập trường rõ ràng của ngài trong việc bảo vệ phẩm giá con người.
Hôm thứ Hai, ngày 28 tháng Chín năm 2026, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã có bài phát biểu được chờ đợi từ lâu về châu Âu tại thành phố Metz của Pháp, trong đó ngài mạnh mẽ kêu gọi một châu Âu đoàn kết và hòa bình. Ðồng thời, trước tình hình quốc tế, ngài phê phán những mối quan hệ giữa con người với nhau và giữa các quốc gia đang trở nên "ngày càng man rợ". Ðức Lêô XIV lên án việc người ta không tôn trọng những lời cam kết đã đưa ra, thay vào đó lại tự hào về sự dối trá và lừa gạt.
Tại Metz, Ðức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng châu Âu có thể chấm dứt vòng xoáy đi xuống này. Trong 80 năm qua, châu Âu đã chứng minh một cách "ấn tượng" rằng có thể đưa ra những quan điểm, yêu cầu và lợi ích khác nhau bằng cách gặp gỡ nhau thay vì đấu tranh chống lại nhau. Theo Ðức Lêô XIV, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương là phương thuốc đối phó tốt nhất với mọi ý chí thống trị - vốn là nguyên nhân của mọi xung đột.
Bà Kaja Kallas vốn là một chính trị gia và nhà ngoại giao người Estonia. Bà là nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này, (2021-2024). Từ năm 2024, bà trở thành Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu đồng thời làm Phó Chủ tịch Ủy ban hành pháp của châu Âu.
Bà Kallas vốn là con gái của cựu Thủ tướng Estonia Sim Kallas và từng lãnh đạo Ðảng Cải cách Estonia từ năm 2018 đến 2024.
(KAP 2-10-2026)