Ðộng đất tại Colombia:
"Hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng,
và "Tình trạng nghèo đói của người dân
trở nên trầm trọng hơn"
Ðộng đất tại Colombia: "Hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng, và "Tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn".
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Bogotá (RVA News 30-08-2026) - "Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng đã buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài."
Trên đây là lời tuyên bố của Ðức Hồng y Luis José Rueda, Tổng giám mục thủ đô Bogotá, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng Tám năm 2026, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo.
Ðức Hồng y vừa trở về Bogotà sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Buga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói: "Tình hình đã khiến việc cử hành Thánh Thể phải chuyển ra ngoài trời. Trận động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng."
Ðức Hồng y Rueda cũng xác nhận rằng: "Không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý, do tác động của trận động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Ðiều cấp thiết là phải 'chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn'." Theo Ðức Tổng giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể người dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của Nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, tại các khu phố cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
(Sir 28-8-2026)