Ðức Thánh cha tiếp kiến
Phái đoàn các thành viên
Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính
Ðức Thánh cha tiếp kiến Phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 29-08-2026) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng Tám năm 2026, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Viện Quốc tế về Khoa học hành chính (Institut International des Sciences Administratives), nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Ðức Thánh cha Lêô XIV kêu gọi Viện góp phần giúp sử dụng đắn trí tuệ nhân tạo.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc lại rằng Tòa Thánh cũng là một thành viên của Viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, Viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của Ðấng Tạo Hóa.
Ðức Lêô XIV đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của Viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại: liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không, và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không. Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc.
Trước thực trạng này, Ðức Thánh cha Lêô đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của Viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại.
Ðức Lêô XIV cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư.
Sau cùng, Ðức Thánh cha khuyến khích các thành viên của Viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số, để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích. Ngài nhắc lại lời Ðức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi hướng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật về hòa bình, công ích và sự phát triển toàn diện của con người cũng như cộng đồng.
Ðức Thánh cha thừa nhận đây là một sứ mạng khó khăn và đôi khi có thể khiến người thi hành cảm thấy nản lòng. Ngài cầu xin Thiên Chúa toàn năng nâng đỡ họ, để họ có thể kiên trì và quyết tâm tiếp tục công việc cao quý này, đồng thời ban cho tất cả mọi người những phúc lành dồi dào của Thiên Chúa.
(Sala Stampa 28-8-2026)