Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi

cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Dải Gaza

 

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Dải Gaza.

Phúc Nhạc

Johannesburg (RVA News 25-08-2026) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Ðức Hồng y Stephen Brislin, Tổng giám mục Giáo phận Johannesburg, đã đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ về cách Israel đối xử với người dân Palestine. Ngài nói: "Chúng tôi cho rằng chính sách và hành động của chính phủ Israel tại Dải Gaza là một tội diệt chủng. Không thể đáp lại sự phi nhân hóa bằng một sự phi nhân hóa khác".

Cùng ký tên vào tuyên ngôn trên đây của Ðức Hồng y Nam Phi còn có nhiều chức sắc khác của Giáo hội Công giáo tại Phi châu,

Tuyên ngôn được mạng lưới quốc tế "Priests Against Genocide": Các linh mục chống diệt chủng, công bố hôm thứ Sáu, ngày 21 tháng Tám năm 2026. Các vị ký tên nhắc lại những kinh nghiệm đau thương trong lịch sử châu Phi và khẳng định rằng: "Sau khi học được cách nhận ra sự vô nhân đạo trong chính lịch sử của mình, chúng ta cũng phải làm như vậy đối với những dân tộc khác đang phải chịu đau khổ."

Việc Ðức Hồng y Brislin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, ủng hộ văn kiện này mang lại cho nó một trọng lượng đặc biệt về mặt chính trị trong Giáo hội. Tuyên ngôn này cũng bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và sự kỳ thị chống Hồi giáo, đồng thời lên án "những tội ác nghiêm trọng" do tổ chức khủng bố Hamas gây ra, vào ngày 07 tháng Mười năm 2023. Trong cuộc tấn công đó, khoảng 1,200 người tại Israel đã thiệt mạng và khoảng 250 con tin bị bắt cóc.

Tuyên ngôn viết tiếp: "Những tội ác này không làm giảm các nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế, cũng không biện minh cho tội diệt chủng hay việc trừng phạt tập thể. Không thể đáp lại sự vô nhân đạo bằng một sự phi nhân hóa khác." Cho đến lúc này, chính phủ Israel chưa đưa ra phản ứng.

Ngay từ năm 2024, Ðức Phanxicô (2013-2025) đã gây chú ý bởi những phát biểu trong một cuốn sách. Trong lời tựa cuốn "Hy vọng không làm thất vọng", ngài viết: "Theo quan điểm của một số chuyên gia, những gì đang diễn ra tại Gaza có những đặc điểm của một cuộc diệt chủng. Chúng ta nên cẩn thận xem xét liệu điều đó có phù hợp với định nghĩa pháp lý về mặt kỹ thuật do các luật gia và các cơ quan quốc tế đưa ra hay không." Sau đó, những người chỉ trích cho rằng ngài đã không cần thiết phải lên tiếng về một vấn đề nhạy cảm đến như vậy.

Trong khi đó, Ðức Giáo hoàng đương nhiệm Lêô XIV cố ý tránh sử dụng thuật ngữ "diệt chủng" trong bối cảnh cuộc xung đột Gaza và ngài theo đuổi một đường lối thận trọng, mang tính ngoại giao hơn.

(KAP 22-8-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page