Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết

Ðan viện Hang động Kiev

 

Thụy Sĩ tham gia công cuộc tái thiết Ðan viện Hang động Kiev.

Phúc Nhạc

Kiev (RVA News 20-08-2026) - Thụy Sĩ sẽ đóng góp cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc khoảng 730,000 Mỹ kim để bảo tồn và trùng tu Ðan viện Hang động Kiev, nơi Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ An Nghỉ đã bị hư hại nặng trong một cuộc tấn công của Nga cách đây hai tháng.

Theo Hãng thông tấn Ukrinform, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sybigam hoan nghênh sự hỗ trợ của Thụy Sĩ trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội X. Ông viết: "Trong khi Liên bang Nga tìm cách phá hủy di sản văn hóa của Ukraine và xóa bỏ căn tính của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi đang đứng bên cạnh chúng tôi để bảo vệ và gìn giữ di sản này cho các thế hệ tương lai".

Trước đó, ông Jacques Gerber, đại diện Hội đồng chính phủ Liên bang Thụy Sĩ phụ trách vấn đề Ukraina, đã thông báo rằng Thụy Sĩ sẽ cung cấp 600,000 quan Thụy Sĩ (khoảng 730,000 Mỹ kim).

Ðan viện Hang động Kiev thuộc Di sản Thế giới của UNESCO

Ngoại trưởng Sybiga tuyên bố: "Cùng nhau, chúng ta bảo vệ di sản của Ukraina và một phần vô giá của di sản văn hóa châu Âu và thế giới".

Vào giữa tháng Sáu năm 2026, một máy bay không người lái chiến đấu của Nga đã đánh trúng khu vực cung thánh của Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ An Nghỉ thuộc Ðan viện Hang động Kiev. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát. Khoảng 80% phần mái và kết cấu gỗ của mái vòm đã bị thiêu rụi; các mái vòm, tường và cửa sổ của nhà thờ chính tòa, cũng như những công trình liền kề, đều bị hư hại.

Ngoài Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nhật Bản cũng đã bày tỏ sẵn sàng tham gia vào công cuộc trùng tu Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ An Nghỉ sau cuộc tấn công của Nga.

Ðan viện Hang động tại Kiev được thành lập vào năm 1051 và trong năm 2026 kỷ niệm 975 năm ngày thành lập. Ðan viện được xem là cái nôi của Kitô giáo Chính Thống Ðông Slav và là một biểu tượng của thành phố Kiev. Từ năm 1990, nơi đây nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Thiệt hại do cuộc tấn công của Nga gây ra được ước tính khoảng 40 triệu Euro.

(Kathpress 18-8-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page