Giáo triều Rôma chờ đợi
các quyết định của Ðức Thánh cha về nhân sự
Giáo triều Rôma chờ đợi các quyết định của Ðức Thánh cha về nhân sự.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Vatican (RVA News 01-08-2026) - Theo báo chí, Giáo triều Rôma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Ðức Thánh cha Lêô XIV về đội ngũ các cộng sự viên của ngài.
Trong thời gian Ðức Giáo hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn: từ việc dự định mở một quán ăn trên mái Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, khả năng cựu linh mục Dòng Tên Marko Rupnik được tuyên trắng án, cho đến việc cải tổ nhân sự trong Giáo triều Rôma.
Nhiều vị trí chủ chốt vẫn chưa thay đổi
Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Ðức Lêô XIV, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Ðức Thánh cha Lêô XIV tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn bộ máy điều hành Vatican vẫn do những người được Ðức Giáo hoàng Phanxicô (2013-2025), thậm chí từ thời Ðức Bênêđictô XVI (2005- 2013), bổ nhiệm.
Ðứng đầu nhóm này là Ðức Hồng y Kurt Koch người Thụy Sĩ Ðức, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô từ năm 2010. Hiện ngài đã 76 tuổi, vượt quá tuổi nghỉ hưu thông thường.
Ðiều tương tự cũng áp dụng cho Ðức Hồng y Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, cũng 76 tuổi. Ngài tiếp tục lãnh đạo dù đã cao tuổi.
Ðức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Ðức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đều đã 78 tuổi. Ðức Hồng y Semeraro lãnh đạo Bộ từ sáu năm nay, trong khi Ðức Hồng y Farrell, người Mỹ, sẽ kết thúc hai nhiệm kỳ tổng cộng 10 năm vào tháng Tám năm 2026. Trong khi đó, Ðức Hồng y Lazaro Du Hưng Thực (You Heung-sik) người Hàn quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ từ năm 2021, sẽ tròn 75 tuổi vào tháng Mười Một năm 2026.
Ðức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ các vấn đề cơ bản, cũng sẽ bước sang tuổi 75 vào cuối tháng Tám này.
Trường hợp đặc biệt của Ðức Hồng y Fernández
Một nhân vật đáng chú ý khác là Ðức Hồng y Víctor Manuel Fernández, người Argentina, cộng sự thân cận của Ðức Giáo hoàng Phanxicô. Là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, ngài là một trong những nhân vật quyền lực nhất Vatican. Với vai trò là người đứng đầu về giáo lý, lập trường của ngài phải phù hợp với giáo huấn của Ðức Giáo hoàng.
Ðiều đáng chú ý là Ðức Lêô XIV đã gần như giao hoàn toàn cho Ðức Hồng y Fernández việc xử lý vấn đề nhạy cảm liên quan đến tình trạng vạ tuyệt thông của Huynh đoàn Thánh Piô X.
Sau khi Ðức Lêô XIV được bầu làm Giáo hoàng, nhiều người từng cho rằng vị trí của Ðức Hồng y Fernández sẽ rất bấp bênh. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy ngài có thể tiếp tục tại vị ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ năm năm vào năm 2028.
Mới chỉ có 5 bộ được thay lãnh đạo
Cho đến nay, Ðức Lêô XIV mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 Bộ của Giáo triều, gồm: Bộ Bác ái, Bộ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Truyền thông, Bộ về Các Văn bản Luật và Bộ Giám mục.
Ngoại trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của Giáo triều.
Liệu Ðức Hồng y Parolin sẽ còn ở lại?
Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị Quốc vụ khanh mới. Từ năm 2013, Ðức Hồng y Pietro Parolin là nhân vật số hai của Vatican. Ở tuổi 71, ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Ðức Phanxicô suốt 12 năm, đồng thời hướng dẫn Ðức Lêô XIV - người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao - trong những tháng đầu triều đại.
Gia nhập ngành ngoại giao Vatican từ năm 1986, Ðức Hồng y Parolin đã góp phần giúp Tòa Thánh vượt qua nhiều thách thức quốc tế. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ngài sẽ tiếp tục giữ vai trò này trong bao lâu.
Từ đại dương đến biển Adriatic?
Hiện nay, giới quan sát không bàn nhiều đến chuyện nghỉ hưu của Ðức Hồng y Parolin, mà đồn đoán rằng ngài có thể được chuyển đến một môi trường "êm đềm hơn": từ ngoại giao toàn cầu sang lãnh đạo một Tổng Giáo phận lớn ở miền Bắc nước Ý.
Hai địa điểm thường được nhắc đến là Venezia và Milano, mặc dù hiện nay cả hai Tòa Tổng giám mục này vẫn đang có người đảm nhiệm.
Trong khi đó, câu hỏi ai sẽ kế nhiệm Ðức Hồng y Parolin trong vai trò thường được ví như "Thủ tướng của Vatican" vẫn chưa có lời giải. Rất có thể Ðức Lêô XIV sẽ tận dụng bầu khí yên tĩnh của mùa hè tại Vatican để suy nghĩ về những quyết định nhân sự quan trọng này. Vì ngay từ đầu triều đại, ngài chỉ tạm thời xác nhận tất cả các vị đứng đầu các cơ quan tiếp tục tại chức, nên ngài không bị ràng buộc bởi bất kỳ thời hạn nào. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn định hình đường hướng lãnh đạo của mình tại Vatican, Ðức Lêô XIV sẽ không thể tránh khỏi việc đưa ra các quyết định nhân sự quan trọng trong thời gian tới.
(KNA / Kathpress 29-7-2026)