Ðức Giáo hoàng tại Lộ Ðức:
Công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất
Ðức Giáo hoàng tại Lộ Ðức: Công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Lourdes (RVA News 30-07-2026) - Ngay từ bây giờ có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Ðức - một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương - chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV vào ngày 27 tháng Chín năm 2026 sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô.
10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và giám mục cùng với 3,000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1,000 nhà báo.
Chương trình chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Lêô XIV gồm:
- Buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabielle, nơi Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra với thánh nữ Bernadette.
- Buổi chiều, ngài sẽ chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100,000 tín hữu hoặc nhiều hơn.
Sau cùng, Ðức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Ðức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Ðức.
Trên trang mạng chính thức của Ðền thánh Lộ Ðức có ghi rằng Ðức Giáo hoàng sẽ "là một người hành hương giữa những người hành hương."
Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến Tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Chín năm 2026.
Công tác chuẩn bị quy mô lớn
Việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Ðức Thánh cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Ðền thánh Lộ Ðức sẽ huy động 600 tình nguyện viên, lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục, đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí chỗ ngồi ưu tiên.
Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu Euro được dành cho: các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1,000 nhà báo, hệ thống âm thanh, và sau cùng, khoảng 1,000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương.
Ðức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ là vị Giáo hoàng thứ ba đến viếng thăm Lộ Ðức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngài: Ðức Thánh Gioan Phaolô II đã đến Lộ Ðức vào các năm 1983 và 2004. Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ.
Những vị đã từng hành hương đến Lộ Ðức trước khi được bầu chọn làm Giáo hoàng
Ngoài các chuyến thăm trong cương vị Giáo hoàng, nhiều vị Giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Ðức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô: Ðức Piô XII đã hành hương đến Lộ Ðức vào năm 1935, trước khi được bầu làm Giáo hoàng. Sau này, ngài còn ban hành thông điệp "Cuộc hành hương đến Lộ Ðức", được công bố năm 1957.
Ðức Phaolô VI đã hành hương đến Lộ Ðức hai lần trước khi được bầu làm Giáo hoàng (năm 1963), vào các năm 1958 và 1962.
Ðức Gioan Phaolô I đã đến Lộ Ðức vào năm 1975, tức ba năm trước triều đại Giáo hoàng ngắn ngủi của ngài vào năm 1978.
Ðức Thánh Gioan Phaolô II - vị Giáo hoàng hành hương đến Lộ Ðức nhiều lần nhất
Nếu tính cả những chuyến hành hương trước khi được bầu làm Giáo hoàng, Ðức Thánh Gioan Phaolô II có thể được xem là vị Giáo hoàng hành hương đến Lộ Ðức nhiều lần nhất. Trước khi trở thành Giáo hoàng, khi còn là Hồng y Karol Wojtyla, ngài đã ba lần đến Lộ Ðức: lần đầu vào năm 1947, khi còn là một linh mục trẻ, lần thứ hai vào năm 1964, với cương vị Tổng giám mục Kraków, và lần thứ ba vào năm 1975, khi đã là Hồng y Kraków. Cộng với hai chuyến viếng thăm sau khi trở thành Giáo hoàng (1983 và 2004), Ðức Thánh Gioan Phaolô II đã năm lần hành hương đến Lộ Ðức - nhiều hơn bất kỳ vị Giáo hoàng nào khác trong lịch sử hiện đại.