Ðức Tổng giám mục Ganswein:

Ðức Giáo hoàng Lêô XIV

đang giải quyết các vấn đề của Giáo hội

 

Ðức Tổng giám mục Ganswein: Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đang giải quyết các vấn đề của Giáo hội.

Phúc Nhạc

Roma (RVA News 28-07-2026) - Theo Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, sứ thần Tòa Thánh tại ba nước vùng Baltic, Ðức Giáo hoàng Lêô XIV là một vị chủ chăn của Giáo hội hành động thận trọng nhưng luôn hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin của Hội đồng Giám mục Ðức (katholisch.de), Ðức Tổng giám mục cho biết: "Ðức Thánh cha Lêô một lần nữa đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự cộng tác trực tiếp của Giáo triều Rôma và dành cho Giáo triều sự tín nhiệm và đồng thời Người cũng nhận thấy rằng trong Giáo hội vẫn còn những căng thẳng và khó khăn cần phải vượt qua. Người nhìn nhận thực tế ấy và cố gắng chữa lành những vết thương hiện có bằng sự khôn ngoan."

Theo Ðức Tổng giám mục Ganswein, đặc biệt dưới triều đại của Ðức Giáo hoàng Phanxicô trước đây, "một số khó khăn và vấn đề đã trở nên rõ ràng hơn... Ðức Giáo hoàng Lêô nhìn thấy những vấn đề ấy và đang bắt tay giải quyết. Ðiều đó cho thấy ngài nhìn nhận thực tế, nghiêm túc đón nhận thực tế và hành động."

Theo Ðức Tổng giám mục Ganswein, trong những năm tới, Giáo hội sẽ phải "đưa ra những câu trả lời thuyết phục, xuất phát từ đức tin, cho những vấn đề của thời đại."

Những căng thẳng giữa Rôma và Giáo hội tại Ðức

Vẫn theo Ðức Tổng giám mục Ganswein, những căng thẳng giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại Ðức vẫn còn tồn tại. Theo ngài, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ Con đường Công nghị (Synodaler Weg) tại nước này. Ngài nhận định rằng tiến trình này cùng với một số sáng kiến khác "đã vượt ra ngoài khuôn khổ của đức tin Công giáo", vì thế vẫn cần có sự phân định và làm sáng tỏ một cách dứt khoát. "Ðối với nhiều người Công giáo tại Ðức, những người chỉ đơn giản muốn sống đức tin của mình, đây là một gánh nặng cản trở."

Ðánh giá tích cực về tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức

Trong bối cảnh đó, vị Sứ thần Tòa Thánh đặc biệt dành lời khen cho Ðức cha Heiner Wilmer, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức và nói: "Cho đến nay, Ðức cha Wilmer tạo được một ấn tượng rất tốt... Rõ ràng ngài không muốn hành động một cách nóng vội hay đối đầu bằng mọi giá. Ðiều đó có thể mang lại những tác động tích cực theo hướng làm giảm bớt căng thẳng."

Giữ gìn di sản của Ðức Bênêđictô XVI

Ðức Tổng giám mục Ganswein sẽ tròn 70 tuổi vào thứ Năm, ngày 30 tháng Bảy năm 2026. Ngài cho biết một trong những bước ngoặt sâu sắc nhất của cuộc đời mình chính là cuộc gặp gỡ với Ðức Hồng y Joseph Ratzinger, vị Giáo hoàng tương lai Bênêđictô XVI, người mà sau này ngài trở thành thư ký riêng (trong 16 năm): "Ðó là một kinh nghiệm đã ghi dấu rất sâu đậm trong cuộc đời tôi. Nhiều người tại các quốc gia vùng Baltic cũng biết đến tôi với tư cách là cựu bì thư của Ðức Bênêđictô."

Ðức Tổng giám mục cho biết ngài xem việc gìn giữ ký ức về vị Giáo hoàng đã từ nhiệm năm 2013 và qua đời năm 2022 là một bổn phận cá nhân. Nhưng trên hết, tôi muốn góp phần gìn giữ và làm nổi bật kho tàng phong phú trong triều đại giáo hoàng cũng như gia sản thần học của ngài. Ðiều đó rất quan trọng đối với tôi và tôi luôn dấn thân cho mục tiêu ấy."

Phó thác tương lai cho sự Quan phòng

Khi được hỏi về tương lai của mình, Ðức Tổng giám mục Ganswein trả lời với tâm thế bình thản: "Dĩ nhiên vẫn có những nhiệm vụ khiến tôi cảm thấy hứng thú. Nhưng tôi cũng phải nhìn vào thực tế: giờ đây tôi đã bước sang tuổi 70 và đã phục vụ được hai năm trong cương vị Sứ thần Tòa Thánh tại các quốc gia vùng Baltic. Ðấng Quan Phòng sẽ quyết định điều đúng đắn vào đúng thời điểm của Người."

(Kathpress 26-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page