Ðức Hồng y Muller:
Công nghị Hồng y thiếu những cuộc thảo luận
chuyên sâu về các vấn đề của Giáo hội
Ðức Hồng y Muller: Công nghị Hồng y thiếu những cuộc thảo luận chuyên sâu về các vấn đề của Giáo hội.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 28-07-2026) - Ðức Hồng y Gerhard Ludwig Muller hoan nghênh quyết định của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV về việc khôi phục các Công nghị Hồng y (Consistory) thường kỳ, nhưng đồng thời tỏ ra phê bình đối với cách thức tổ chức các kỳ họp này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Herald ở Anh Quốc, Ðức Hồng y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin cho rằng phương pháp làm việc lấy cảm hứng từ tiến trình hiệp hành đã không tạo điều kiện cho việc thảo luận chuyên sâu về những thách đố quan trọng nhất mà Giáo hội đang phải đối diện.
Ngài nhận xét rằng hình thức tranh luận toàn thể theo truyền thống phần lớn đã được thay thế bằng việc làm việc theo các nhóm nhỏ dựa trên những câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Ðức Hồng y nói: "Nó giống như một buổi động não hơn là một cuộc trao đổi suy tư nghiêm túc".
Ðức Hồng y Muller nhấn mạnh rằng mặc dù mối tương quan giữa Ðức Giáo hoàng và các Hồng y là tốt đẹp, nhưng Hồng y đoàn không chỉ là một tập hợp các cá nhân, nhưng là một tập đoàn có tính đoàn thể, được thiết lập để hỗ trợ Ðấng kế vị Thánh Phêrô trong việc điều hành Giáo hội. Vì lý do đó, Ðức Hồng y ủng hộ hình thức thảo luận toàn thể, vì theo ngài, hình thức này phù hợp hơn với bản chất của Hồng y đoàn.
Huynh đoàn Thánh Piô X và Con đường Hiệp hành
Ðức Hồng y cho biết phần lớn thời gian của cuộc họp được dành để thảo luận về thông điệp của Ðức Lêô XIV, vấn đề hòa bình, trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Tuy nhiên, theo ngài, vẫn chưa có đủ thời gian để bàn đến nhiều vấn đề quan trọng khác, trong đó có tình hình của Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X (FSSPX).
Ðức Hồng y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin tiết lộ rằng trong bài phát biểu của mình, ngài đã đề nghị Hồng y đoàn có một phản hồi chung đối với bản tuyên xưng đức tin mà Huynh đoàn đã gửi đến Ðức Giáo hoàng và các Hồng y. Tuy nhiên, ngài thừa nhận rằng đề tài này đã không tạo nên một cuộc thảo luận rộng rãi.
Ngài cũng nhắc lại đề xuất trước đây của mình về việc thành lập một cơ cấu tương tự Ủy ban Ecclesia Dei, nhằm chăm sóc mục vụ cho các giáo sĩ và tín hữu rời khỏi Huynh đoàn Thánh Piô X nếu xảy ra sự chia rẽ dứt khoát. Ðề cập đến việc truyền chức giám mục được cử hành ngày 01 tháng Bảy vừa rồi tại Écône, Ðức Hồng y khẳng định rằng: "Việc tấn phong một giám mục mà không hiệp thông với Ðức Giáo hoàng, tự bản chất, là một hành vi ly giáo."
Tuy nhiên, Ðức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt rõ cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Piô X với vấn đề liên quan đến việc cử hành phụng vụ theo nghi lễ cổ truyền.
"Sự thật là điều quyết định"
Theo Ðức Hồng y Muller, Tòa Thánh cũng cần có một lập trường kiên quyết tương tự đối với những gì ngài gọi là các lệch lạc về giáo lý trong Con đường Công nghị của Ðức. Ngài nói: "Các giải pháp ngoại giao chỉ có giá trị đến một mức độ nào đó. Ðiều quyết định chính là sự thật." Theo ngài, những vấn đề liên quan đến sự toàn vẹn của giáo lý không thể được giải quyết chỉ bằng những thỏa hiệp mang tính mục vụ.
Ðức Hồng y Muller cáo buộc những người ủng hộ Con đường Công nghị tại Ðức đã sử dụng không đúng khái niệm "sự phát triển của đạo lý". Ngài nhấn mạnh rằng sự phát triển của đạo lý có nghĩa là đào sâu sự hiểu biết về Mạc khải, chứ không phải thay đổi nội dung của Mạc khải. Theo quan điểm của ngài, khái niệm này không thể được dùng để biện minh cho những thay đổi liên quan đến cơ cấu bí tích của Giáo hội hoặc chức linh mục.
Ðức Hồng y cũng nhắc lại sự phản đối trước đây của mình đối với đề nghị cho phép giáo dân giảng lễ trong thánh lễ, đồng thời cáo buộc ban lãnh đạo Ủy ban Trung ương giáo dân Công giáo Ðức (ZdK) đang tìm cách xây dựng một "Giáo hội khác", chịu ảnh hưởng của ý thức hệ "woke" và chủ nghĩa nữ quyền.
Cần tăng cường vai trò của Hồng y đoàn
Ðức Hồng y Muller nhấn mạnh rằng các Công nghị Hồng y phải là nơi diễn ra sự phân định thực sự về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đức tin và sự hiệp nhất của Giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi quan điểm.
Ngài khẳng định rằng: "Mục tiêu của chúng ta không phải là được báo chí hiện đại chấp nhận hay ca ngợi. Nếu họ ca ngợi chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi sai đường." Theo Ðức Hồng y, những vấn đề liên quan đến Huynh đoàn Thánh Piô X, Con đường Công nghị tại Ðức và cách hiểu đúng về sự phát triển đạo lý cho thấy sự cần thiết phải có những Công nghị Hồng y tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận chuyên sâu giữa toàn thể Hồng y đoàn. Chỉ bằng cách đó, các Hồng y mới có thể hỗ trợ Ðức Giáo hoàng một cách hiệu quả trong việc giải quyết những thách đố quan trọng nhất về giáo lý và mục vụ mà Giáo hội ngày nay đang phải đối diện.
(Ekai.pl 27-7-2026)