Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ
của Ðức Thánh cha Lêô XIV dần dần thành hình
Chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Ðức Thánh cha Lêô XIV dần dần thành hình.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 25-06-2026) - Tuy chưa có thông báo chính thức của Tòa Thánh, trong những tuần qua, giới truyền thông tiếp tục đưa ra những đồn đoán về chuyến thăm của Ðức Thánh cha Lêô XIV về chuyến tông du ngài sẽ thực hiện tại Nam Mỹ.
Cụ thể là ba quốc gia: Uruguay, Argentina và Peru. Thời gian của chuyến đi cũng đã phần nào được xác định, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 15 tháng Mười Một năm 2026, theo truyền thông Nam Mỹ.
Trước đó sẽ có một sự thay đổi nhân sự quan trọng: trong tuần này, Ðức Sứ thần Tòa Thánh mới tại Argentina sẽ chính thức nhận nhiệm vụ. Ðó là Ðức Tổng giám mục Michael Banach, người Mỹ, đã được bổ nhiệm vào giữa tháng Năm năm 2026. Truyền thông Argentina cho rằng sau khi Ðức Sứ thần chính thức nhậm chức, Tòa Thánh cũng sẽ công bố chuyến tông du Nam Mỹ của Ðức Giáo hoàng.
Từ Uruguay sang Argentina rồi đến Peru
Theo báo chí, Ðức Lêô XIV sẽ đến Uruguay trước tiên, nơi ngài sẽ thăm ba tỉnh. Từ đó, ngài có thể đi bằng phà "Ðức Giáo hoàng Phanxicô" vượt sông Río de la Plata để đến thủ đô Buenos Aires của Argentina. Chuyến thăm này được xem như một sự tri ân đối với vị tiền nhiệm của Ðức Lêô XIV là Ðức Giáo hoàng Phanxicô, người qua đời vào tháng Năm năm 2025 và vốn sinh trưởng tại Buenos Aires. Trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình (2013-2025), mặc dù nhiều lần xuất hiện các đồn đoán, Ðức Phanxicô vẫn không trở về thăm quê hương.
Mối quan hệ giữa Ðức Cố Giáo hoàng khi đó với Tổng thống Argentina theo khuynh hướng tự do cực đoan Javier Milei được đánh giá là căng thẳng và nhiều tranh cãi về quan điểm. Trong khi ông Milei đang nỗ lực đưa nền kinh tế Argentina trở lại quỹ đạo thông qua các cải cách theo định hướng thị trường tự do, thì Giáo hội Argentina luôn nhấn mạnh rằng không được quên người nghèo.
Tại Peru, Ðức Lêô XIV sẽ có cuộc trở về đầy xúc động với chính quá khứ của ngài. Trước đây, ngài từng là thành viên của Hội đồng Giám mục Peru và giữ chức Phó Chủ tịch của cơ quan này.
Trong tám năm, từ năm 2015 đến năm 2023, Ðức cha Robert Francis Prevost - tức là Ðức đương kim Giáo hoàng- là Giám mục Giáo phận Chiclayo.
Trước đó nữa, như một linh mục thừa sai Dòng Thánh Augustinô gốc Hoa Kỳ, ngài đã phục vụ nhiều năm tại Peru và hiện mang quốc tịch Peru.
Trong đời sống hằng ngày với cương vị Giáo hoàng, ngài được sự hỗ trợ của một thư ký riêng và một đầu bếp, cả hai đều là người Peru. Tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori đã gặp các giám mục Công giáo Peru trong tuần này để thảo luận về chuyến viếng thăm sắp tới. Sau cuộc gặp, bà tuyên bố: "Chúng tôi sẽ bảo đảm để chuyến viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV diễn ra thành công."
(Kathpress 23-7-2026)