Ðức Hồng y Parolin:

Hòa bình tại Ukraina vẫn còn rất xa vời;

Iran cần trở lại bàn đàm phán

 

Ðức Hồng y Parolin: Hòa bình tại Ukraina vẫn còn rất xa vời; Iran cần trở lại bàn đàm phán.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 24-07-2026) - Ðức Hồng y Pietro Parolin tỏ ra đặc biệt quan tâm tới những biến cố thời sự thế giới không sáng sủa hiện nay.

Ðó là nhận định của Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, khi trả lời các nhà báo bên lề buổi giới thiệu cuốn sách tựa đề "Lễ Phục Sinh của Hòa bình. Từ Ðức Gioan XXIII đến Ðức Lêô XIV hướng tới Năm Thánh 2033", do nhà báo kiêm Giám đốc kênh truyền hình Tg2 của Ý là ông Antonio Preziosi biên soạn.

Buổi giới thiệu diễn ra tại Ðại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh

Khi bình luận về những diễn biến mới nhất của cuộc chiến tại Ukraina, Ðức Hồng y cho biết theo thông tin từ Ðức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và các Tổ chức Quốc tế, vừa trở về sau chuyến công tác sáu ngày tại Ukraina, thì đêm từ thứ Bảy, rạng sáng Chúa nhật vừa qua đã xảy ra một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Iran cần trở lại bàn đàm phán

Ðề cập đến tình hình Iran, Ðức Hồng y Parolin nhận định rằng bản ghi nhớ thỏa thuận trước đây hiện không còn hiệu lực, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những diễn biến hiện nay. Ngài nói: "Tôi không biết sự việc sẽ kết thúc như thế nào. Có lẽ chỉ rất ít người biết, hoặc cũng có thể là không ai biết."

Ðức Hồng y nhắc lại rằng trước đây từng có hy vọng thỏa thuận đã được ký kết sẽ phát huy hiệu quả. Ngài bày tỏ mong muốn các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận ổn định, "vì lợi ích của đất nước Iran và cũng vì lợi ích của toàn thế giới", bởi lẽ "những tình huống như thế này đều đe dọa nền hòa bình."

"Không xây tường, hãy xây cầu"

Trước thông tin gần đây về việc quân đội Israel đang xây dựng một bức tường tại Dải Gaza, Ðức Hồng y Parolin tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh: "Có thể diễn tả bằng một khẩu hiệu rất đơn giản: Không xây tường, hãy xây cầu." Theo ngài, đây cũng chính là cách Tòa Thánh đánh giá sáng kiến này.

(Vatican News 22-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page