Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

yêu cầu Nicaragua công bố thông tin

về Ðức giám mục Mata

 

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua công bố thông tin về Ðức giám mục Mata.

Phúc Nhạc

Genève (RVA News 24-07-2026) - Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turk, đã yêu cầu chính quyền Nicaragua công bố nơi giam giữ cũng như tình trạng hiện nay của Ðức giám mục Abelardo Mata, người đã bị cưỡng bức mất tích từ cuối tháng Sáu năm 2026.

Ông Volker Turk tuyên bố: "Tôi rất lo ngại trước các báo cáo về việc đàn áp Giáo hội Công giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có việc hoàn toàn không có thông tin chính thức về số phận, nơi giam giữ và tình trạng của Ðức giám mục Abelardo Mata Guevara, 80 tuổi, người đã bị bắt giữ ngày 29 tháng Sáu vừa rồi." Tuyên bố được đưa ra ngày 22 tháng Bảy năm 2026, theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Liên Hiệp Quốc.

Ông tiếp tục kêu gọi: "Tôi thúc giục chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ một cách tùy tiện, đồng thời bảo đảm mọi người đang bị giam giữ đều được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá, phù hợp với các nghĩa vụ của Nicaragua theo luật nhân quyền quốc tế."

Ðức giám mục Mata đã hai lần bị bắt giữ

Ðức cha Abelardo Mata, nguyên Giám mục Giáo phận Estelí, đã bị cảnh sát bắt giữ hai lần vào cuối tháng Sáu năm 2026, sau khi ngài cầu nguyện cho Giáo hội đang bị bách hại tại Nicaragua, trong thánh lễ do ngài chủ sự vào Chúa nhật ngày 28 tháng Sáu năm 2026. Cho đến nay không ai biết chính xác ngài đang ở đâu, mặc dù chính quyền Nicaragua khẳng định ngài đang ở nhà riêng.

Các giám mục Trung Mỹ đã kêu gọi chính quyền cho phép Ðức cha được khám và chăm sóc y tế, đồng thời nhiều nhân vật trong và ngoài Giáo hội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của vị giám mục 80 tuổi này. Ðức cha Mata mắc bệnh tiểu đường, bị suy giảm thị lực và đang mang máy tạo nhịp tim do bệnh tim.

Tổng thống Ortega tuyên bố Nicaragua sẽ không còn tổ chức bầu cử

Cao ủy Volker Turk cũng đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Daniel Ortega hôm 19 tháng Bảy năm 2026, trong dịp kỷ niệm 47 năm Cách mạng Sandinista, rằng Nicaragua sẽ không còn tổ chức các cuộc bầu cử nữa. Ông nói: "Tôi kêu gọi chính quyền mở lại không gian dân sự và khôi phục nhà nước pháp quyền. Mọi công dân, bất kể khuynh hướng chính trị nào, đều phải được quyền bỏ phiếu và ứng cử vào các chức vụ công, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Nhà nước về nhân quyền."

Những quan ngại khác về nhân quyền

Ngoài tuyên bố liên quan đến bầu cử, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo rằng vào đầu tháng này, chính quyền Nicaragua đã thu hồi giấy phép hành nghề của nhiều luật sư mà không có căn cứ pháp lý cũng như không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào.

Trong khi đó, ít nhất 46 người vẫn đang bị giam giữ tùy tiện vì lý do chính trị. Bên cạnh đó:

- Ðảng cầm quyền hiện kiểm soát Quốc hội, chính quyền các địa phương và các hội đồng khu vực.

- Nhiều vùng lãnh thổ của các cộng đồng bản địa đang bị ảnh hưởng bởi các dự án khai khoáng và khai thác tài nguyên.

- Nhiều giấy phép khai thác đã được cấp mà không hề có sự tham vấn thực chất hoặc sự đồng thuận của các cộng đồng bản địa.

Theo ông Volker Turk, tất cả những diễn biến này "đang làm trầm trọng thêm các hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản, tiếp tục phá hủy không gian dân sự và không ngừng làm xói mòn nền pháp quyền tại Nicaragua."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page