FABC: Thúc đẩy tinh thần hiệp hành

để đối phó với nạn tham nhũng

và giáo sĩ trị tại châu Á

 

FABC: Thúc đẩy tinh thần hiệp hành để đối phó với nạn tham nhũng và giáo sĩ trị tại châu Á.

RVA

Jakarta (RVA News 23-07-2026) - Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) nhấn mạnh rằng việc cổ võ tinh thần hiệp hành có vai trò thiết yếu trong việc ứng phó với hai vấn nạn này tại châu Á.

Trong cuộc họp báo nhân dịp khai mạc Ðại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC tại Jakarta (Indonesia), ngày 20 tháng Bảy năm 2026, các giám mục châu Á cho biết họ sẽ tiếp tục suy tư và phân định về những vấn đề đang diễn ra phổ biến tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo Ðức Hồng y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch FABC và Chủ tịch Ủy ban Hiệp hành của Liên Hội đồng, cần phải có tinh thần đồng trách nhiệm giữa hàng giáo sĩ và giáo dân để sứ mạng của Giáo hội sinh nhiều hoa trái. Ngài nói: "Tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ mạng... sẽ giúp các thừa tác viên có chức thánh định hướng lại cách nhìn của mình, để biết nhìn nhận nhiều ân ban khác của Chúa Thánh Thần, đặc biệt nơi giáo dân và những người sống đời thánh hiến."

Tài liệu Chung kết của Thượng Hội đồng về châu Á cũng nhận định rằng giáo sĩ trị là "một trong những nguyên nhân làm suy giảm tinh thần hiệp hành" trên lục địa này. Ðiều đó thể hiện rõ nhất nơi "não trạng đặc quyền của những người đang nắm giữ quyền bính."

Ðức Hồng y David cũng nhấn mạnh rằng các linh mục không phải là "những Kitô hữu cao cấp hơn" giáo dân, nhưng cùng chia sẻ một phẩm giá bình đẳng nhờ Bí tích Thánh Tẩy.

Bên cạnh đó, Ðức Hồng y Filipe Neri Ferrão của Ấn Ðộ, Chủ tịch FABC, cho biết Giáo hội tại Ấn Ðộ đã xây dựng một kế hoạch mục vụ mới nhằm thúc đẩy sự hiệp thông và thiết lập các cơ cấu mang tính tham gia, dựa trên nền tảng Bí tích Thánh Tẩy.

Ngài giải thích: "Hiệp hành không đơn thuần là một chiến lược, mà trước hết là một phương pháp sống và hành động. Ðó là một linh đạo được xây dựng trên nền tảng Bí tích Thánh Tẩy, trong đó tất cả chúng ta đều bình đẳng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi."

Ðức Hồng y David cũng cho biết một trong những sứ mạng của FABC là tạo nên sự gắn kết cụ thể giữa việc tuyên xưng đức tin và trách nhiệm xã hội, nhằm góp phần xóa bỏ nạn tham nhũng mang tính hệ thống.

Ngài nhận định: "Hiện vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa việc thực hành đức tin và cách chúng ta hành động trong xã hội. Chúng ta phải tạo được sự gắn kết giữa hai điều đó; đó cũng là một phần trong vai trò lãnh đạo luân lý và thiêng liêng của FABC."

Theo Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (Corruption Perceptions Index - CPI), năm 2025 của tổ chức Transparency International, châu Á vẫn là khu vực có mức độ tham nhũng cao, và tình trạng này hầu như không được cải thiện trong suốt thập niên qua.

Thực tế, có 21 trong tổng số 31 quốc gia châu Á đạt điểm thấp hơn mức trung bình toàn cầu của CPI là 42 điểm, trong đó có Ấn Ðộ, Bangladesh và Indonesia.

Ðại hội Toàn thể FABC năm 2026 mang chủ đề: "Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á."

Trong cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần này, các giám mục châu Á mong muốn cùng nhau tìm kiếm những phương thức mới để loan báo Tin mừng tại một trong những khu vực đa dạng nhất thế giới.

FABC cũng thông báo sẽ ban hành một Văn kiện Chung kết, đóng vai trò như một bản định hướng thực hành cho việc triển khai tiến trình hiệp hành tại châu Á trong thời gian tới.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page