Ðại hội FABC lần thứ XII

lần đầu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử

để bầu các ủy ban chủ chốt

 

Ðại hội FABC lần thứ XII lần đầu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử để bầu các ủy ban chủ chốt.

by Chuyển ngữ: Tâm Bùi

Jakarta (WHÐ 22-07-2026) - Ngày đầu tiên của Ðại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi các đại biểu sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử để bầu chọn các vị điều hành và các ủy ban sẽ hướng dẫn tiến trình Ðại hội cũng như chuẩn bị hai văn kiện chính của Ðại hội.

Cuộc bầu cử được tổ chức tại Khách sạn Mulia, Jakarta, vào ngày 21 tháng 7 năm 2026. Các thành viên đã bầu chọn Ủy ban Văn kiện Chung kết, Ủy ban Sứ điệp Chung kết và Ðoàn Chủ tọa thông qua một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử các Ðại hội Toàn thể của FABC áp dụng hình thức này.

Hệ thống bỏ phiếu điện tử được nhóm truyền thông của Ðại hội phát triển và vận hành với sự hỗ trợ của Văn phòng Truyền thông Hội đồng Giám mục Indonesia (KWI) và Ðài Chân lý Á châu (RVA).

Việc bỏ phiếu được thực hiện thông qua Google Forms, với các giám mục bỏ phiếu bằng điện thoại di động của mình. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các đại biểu đăng ký điện tử bằng cách quét mã QR hiển thị trên màn hình chính. Các tình nguyện viên thuộc nhóm truyền thông đã hỗ trợ các giám mục gặp khó khăn trong việc truy cập hệ thống hoặc hoàn tất quy trình đăng ký.

Ðức Hồng y Pablo Virgilio S. David, Phó Chủ tịch FABC, đảm nhiệm vai trò điều hành cuộc bầu cử. Trước mỗi vòng bỏ phiếu, ngài giải thích về ủy ban sẽ được bầu, xác định những người đủ điều kiện ứng cử và những người có quyền bỏ phiếu, đồng thời công bố kết quả ngay sau khi mỗi đợt bỏ phiếu điện tử kết thúc.

Toàn bộ tiến trình bầu cử được hoàn tất trong khoảng 30 phút, cho thấy tính hiệu quả của hệ thống kỹ thuật số. Ban tổ chức nhận định rằng nếu sử dụng hình thức bỏ phiếu bằng phiếu giấy hoặc biểu quyết bằng cách giơ tay như truyền thống thì sẽ cần nhiều thời gian hơn đáng kể.

Tuy nhiên, trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, Ðại hội đã dành thời gian để giải quyết một vấn đề liên quan đến thủ tục.

Ðức Tổng Giám mục Rex Andrew Clement Alarcon của Tổng Giáo phận Caceres, Philippines, lưu ý rằng Quy chế của FABC quy định việc bỏ phiếu được thực hiện bằng phiếu kín hoặc biểu quyết bằng cách giơ tay, nhưng không nêu rõ hình thức bỏ phiếu điện tử. Ngài cho biết Ðại hội cần biểu quyết thông qua việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu trực tuyến trước khi tiến hành cuộc bầu cử.

Ðức Hồng y David đã xem ý kiến này như một đề nghị chính thức được trình lên Ðại hội. Sau khi đề nghị được một thành viên khác bảo trợ và không có ý kiến phản đối nào, các thành viên đã nhất trí thông qua việc sử dụng hình thức bỏ phiếu điện tử, qua đó cho phép tiến hành cuộc bầu cử.

Trước đó, Cha Clarence Devadass, Phó Tổng Thư ký FABC, đã trình bày về trách nhiệm của ba cơ cấu được bầu chọn. Cha cho biết Ðại hội dự kiến sẽ cho ra hai thành quả chính: một Cẩm nang về Hiệp hành tại Á châu và Sứ điệp Chung kết của Ðại hội Toàn thể FABC lần thứ XII.

Ủy ban Văn kiện Chung kết sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị đề cương cho Cẩm nang về Hiệp hành tại Á châu, dựa trên các tham luận tại phiên họp toàn thể, các báo cáo của nhóm và những đóng góp của các tham dự viên. Văn kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành một cẩm nang thực hành dành cho các giám mục trên khắp Á châu trong việc triển khai tiến trình hiệp hành, dưới ánh sáng của Văn kiện Chung kết của Thượng Hội đồng về Hiệp hành và Văn kiện Bangkok của FABC. Ðược bầu vào Ủy ban này có: Ðức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, SVD, Tổng Giám mục Tokyo và Tổng Thư ký FABC; Ðức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Tổng Giám mục Goa và Daman, Chủ tịch FABC; Ðức Hồng y Pablo Virgilio S. David, Giám mục Kalookan và Phó Chủ tịch FABC; cùng Ðức cha Anthony James Corcoran, SJ, Giám quản Tông tòa Kyrgyzstan.

Ủy ban Sứ điệp Chung kết, có nhiệm vụ soạn thảo sứ điệp bế mạc của Ðại hội gửi đến các Giáo hội tại Á châu, gồm có: Ðức Hồng y Stephano Chu Thủ Nhân, SJ, Giám mục Hồng Kông; Ðức Hồng y Anthony Poola, Tổng Giám mục Hyderabad (Ấn Ðộ); Ðức Tổng Giám mục Julian Leow Beng Kim của Kuala Lumpur (Malaysia); và Ðức Tổng Giám mục Gilbert A. Garcera của Lipa (Philippines).

Các đại biểu cũng đã bầu Ðức Tổng Giám mục Socrates B. Villegas của Lingayen-Dagupan (Philippines), Ðức Tổng Giám mục Bejoy N. D'Cruz, OMI, của Dhaka (Bangladesh), và Ðức cha Antonius Subianto Bunjamin, OSC, Giám mục Bandung (Indonesia), làm Ðoàn Chủ tọa. Cùng với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký FABC, các ngài sẽ hợp thành Ban Ðiều hành, chịu trách nhiệm điều phối các phiên họp hằng ngày của Ðại hội.

Các cuộc bầu cử này đã đánh dấu sự khởi đầu của phần làm việc chính thức của Ðại hội với chủ đề: "Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á." Ðồng thời, việc áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử cũng cho thấy Ðại hội sẵn sàng tiếp nhận các công cụ mới, trong khi vẫn duy trì cam kết đối với tinh thần hiệp hành thông qua sự tham gia, tính minh bạch và tiến trình cùng nhau phân định.

Tác giả: Amadea Pranastiti (Radio Veritas Asia)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page