Ðại hội toàn thể FABC, linh mục Prakash:

"Hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ"

 

Ðại hội toàn thể FABC, linh mục Prakash: "Hãy trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ".

RVA News | Chuyển ngữ: Ðức Trần

Jakarta (RVA News 20-07-2026) - Trong khi các giám mục Công giáo từ khắp châu Á đang quy tụ tại Jakarta (Indonesia) từ ngày 20 đến 26/07/2026 để tham dự Ðại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), một linh mục Dòng Tên người Ấn Ðộ đã kêu gọi các vị lãnh đạo Giáo hội đưa việc thăng tiến vai trò của phụ nữ trở thành trọng tâm của tiến trình hoán cải hiệp hành mà Ðại hội đang hướng tới.

Trong cuộc trao đổi với Radio Veritas Asia trước thềm Ðại hội, cha Cedric Prakash, SJ, cho rằng Giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình nghiêm túc nếu thực sự muốn trở nên một Giáo hội hiệp hành và truyền giáo.

Cha Cedric Prakash, thuộc Tỉnh Dòng Tên Gujarat ở miền tây Ấn Ðộ, là một nhà hoạt động nổi tiếng quốc tế về nhân quyền, hòa giải và hòa bình, đồng thời là một tác giả và nhà đào tạo. Kể từ khi Ðức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng Hành trình Hiệp hành vào tháng Mười năm 2021, cha Cedric Prakash luôn đi đầu trong việc cổ võ và đào sâu sự hiểu biết về tính hiệp hành tại Ấn Ðộ. Cha đã viết rất nhiều về chủ đề này; các bài viết của cha được đăng trên những ấn phẩm Công giáo uy tín và các diễn đàn trực tuyến trên toàn thế giới. Là một diễn giả được nhiều nơi mời thuyết trình, cha đã tham gia nhiều hội thảo, hội nghị và các cuộc trao đổi trực tuyến về tính hiệp hành, đồng thời hướng dẫn các kỳ tĩnh tâm nhằm khám phá ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thời sự của hiệp hành đối với Giáo hội hôm nay, dựa nhiều trên các văn kiện chính thức của Thượng Hội đồng.

Trong số những ưu tiên đề xuất cho Ðại hội Toàn thể FABC, cha Prakash nhấn mạnh rằng Giáo hội phải "trao cho phụ nữ vị trí xứng đáng của họ và loại bỏ mọi hình thức nam giới nắm giữ quyền lực."

Cha lập luận rằng một sự hoán cải hiệp hành đích thực đòi hỏi nhiều hơn những cải tổ về cơ cấu. Ðiều cần thiết là sự sẵn sàng lắng nghe, phân định và đón nhận sự thay đổi dưới ánh sáng của Tin mừng.

Cha nói: "Giáo hội tại châu Á cần thực hiện một cuộc xét mình, một cuộc kiểm điểm lương tâm, nếu thực sự nghiêm túc với tiến trình hoán cải hiệp hành."

Suy tư về ý nghĩa của tính hiệp hành, cha Prakash cho biết từ synodality bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "synodos", có nghĩa là "cùng đi", và nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo hội được đặt nền tảng trên sự phân định chung của cộng đoàn, chứ không phải trên những quyết định mang tính cá nhân.

Cha Prakash cũng kêu gọi Giáo hội trở thành một cộng đoàn biết lắng nghe, bằng cách chú ý hơn đến tiếng nói của người nghèo, trao quyền nhiều hơn cho giáo dân, thúc đẩy đối thoại với những người thiện chí, chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời mạnh mẽ lên tiếng chống lại bất công, bóc lột, bạo lực và mọi hình thức phân biệt đối xử.

Cha cũng cảnh báo chống chủ nghĩa giáo sĩ trị, cho rằng việc tăng cường sự tham gia của giáo dân là điều thiết yếu để xây dựng một Giáo hội thực sự hiệp hành.

Cha Prakash nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành vừa kết thúc ở cấp hoàn vũ, vốn nhấn mạnh rằng Giáo hội cần trở nên hiệp hành trong mọi khía cạnh của sứ mạng mình thông qua cả sự hoán cải cá nhân lẫn cộng đoàn.

Trích lời Ðức Giáo hoàng Phanxicô, cha Prakash nói: "Hiệp hành là cùng nhau bước đi. Chính trong hành trình ấy, chúng ta lắng nghe điều Chúa Thánh Thần nói và khiêm tốn đón nhận nhu cầu phải thay đổi."

Ngài cũng dẫn giáo huấn gần đây của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV (trong Thông điệp Magnifica Humanitas), theo đó tính hiệp hành đòi hỏi sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và tinh thần đồng trách nhiệm trong Giáo hội, để các cơ cấu của Giáo hội thực sự phản ánh những giá trị mà Giáo hội công bố.

Theo cha Prakash, chính những nguyên tắc này cần định hướng Giáo hội trong việc theo đuổi công ích, tình liên đới, nguyên tắc bổ trợ, công bằng xã hội và việc chăm sóc công trình tạo dựng.

Kết thúc, cha đặt câu hỏi liệu Ðại hội FABC có đủ "can đảm mang tính ngôn sứ để lắng nghe những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, thực hiện cuộc hoán cải hiệp hành và biến những điều mình nói thành hành động cụ thể" hay không.

Ðại hội Toàn thể FABC kéo dài một tuần, quy tụ các giám mục từ khắp châu Á để cùng phân định cách thức Giáo hội có thể củng cố sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng, đồng thời đáp lại những thách đố về xã hội, văn hóa và mục vụ trong khu vực.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page