Các giám mục châu Á nhóm họp tại Jakarta

cho kỳ họp toàn thể lần thứ 12

 

Các giám mục châu Á nhóm họp tại Jakarta cho kỳ họp toàn thể lần thứ 12.

Vũ Văn An

Jakarta (VietCatholic News 19-07-2026) - Khoảng 150 giám mục Công Giáo từ khắp châu lục sẽ tập trung vào ngày 20 tháng 7 năm 2026 để xây dựng các hướng dẫn mới cho hoạt động truyền giáo. Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã chỉ định Ðức Hồng Y Gracias làm đại biểu của mình. Imam của Thánh đường Hồi giáo Istiqlal bày tỏ sự hài lòng rằng cuộc họp này tiếp nối tinh thần chuyến thăm của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô.

Mathias Hariyadi, trong bản tin ngày 19 tháng 7 năm 2026, của AsiaNews, cho hay: Kỳ họp toàn thể lần thứ 12 của Liên đoàn Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 2026 tại Indonesia cho đến ngày 26 tháng 7 năm 2026. Lần cuối cùng Indonesia đăng cai tổ chức kỳ họp này là vào năm 1990, cách đây 36 năm, tại Bandung.

Khoảng 150 giám mục từ 29 quốc gia châu Á sẽ tham gia vào cuộc họp khu vực quan trọng nhất của Giáo Hội Công Giáo tại châu Á, cùng với các đại diện của Tòa Thánh, các thư ký văn phòng FABC, các nhà thần học, các chuyên gia mục vụ và các đại biểu được mời từ châu Phi, châu Âu, châu Mỹ và châu Ðại Dương.

Các thành viên dự kiến sẽ đến vào thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026, và phiên bế mạc vào Chúa nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2026.

Tất cả các nghi lễ phụng vụ chính sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Ðức Mẹ Lên Trời ở Jakarta, trong khi các phiên họp toàn thể sẽ diễn ra tại Khách sạn Mulia Senayan nằm ở vị trí trung tâm.

Chủ đề được chọn cho Ðại hội, "Lời kêu gọi hoán cải hiệp hội và sứ mệnh trở thành cầu nối và người xây dựng cầu nối ở châu Á", được lấy cảm hứng từ lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan: "Các con sẽ thấy những điều lớn lao hơn thế này" (Ga 1:50).

Ðức Giáo Hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục hưu trí của Bombay, làm đặc phái viên của ngài để chủ trì Thánh lễ khai mạc vào thứ Ba, 21 tháng 7 năm 2026. Ðức Hồng Y Filipe Neri Ferrão, Tổng Giám mục Goa và Damao kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên hiệp các Giám mục Á Châu (FABC), sẽ trình bày báo cáo chính, trong khi Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Phó Bộ Trưởng Truyền giáo (Phần Truyền giáo Ðầu tiên và Các Giáo hội Ðặc thù Mới), sẽ chủ trì một ngày cầu nguyện và suy niệm về linh đạo hiệp thông.

Trong suốt cuộc họp kéo dài một tuần, các giám mục sẽ quy tụ để cầu nguyện, đối thoại và phân định chung, suy nghĩ về sứ mệnh của Giáo hội trong bối cảnh thực tế xã hội, văn hóa, chính trị và tôn giáo đang định hình châu Á đương thời.

Ngoài các phiên họp toàn thể, đại hội còn bao gồm các cuộc thảo luận khu vực, các phiên thảo luận về lãnh đạo hiệp thông và thực hành mục vụ, cũng như các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các hội đồng giám mục trên khắp châu Á.

Phiên họp toàn thể cũng sẽ bao gồm các báo cáo quan trọng của nhà thần học người Séc, Ðức cha Tomáz Halík và Tiến sĩ Choong Pui Yee người Malaysia, cùng với các phiên "Ðối thoại trong Thánh Linh" dành riêng cho những cơ hội và thách thức mà Giáo hội trên khắp lục địa đang phải đối diện.

Thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2026, các thành viên tham dự sẽ nhận được một thông điệp đặc biệt từ Ðức Giáo Hoàng Leo XIV trước khi xem xét bản dự thảo thông điệp cuối cùng và văn kiện thực hiện các khuyến nghị của Phiên họp toàn thể.

Vào Chúa nhật, 26 tháng 7 năm 2026, Phiên họp toàn thể sẽ kết thúc bằng Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ Ðức Mẹ Lên Trời ở Jakarta.

Sau Thánh lễ, các giám mục sẽ viếng thăm Thánh đường Hồi giáo Istiqlal bằng cách đi qua Ðường hầm Hữu nghị, một lối đi mang tính biểu tượng nối liền nhà thờ chính tòa và thánh đường Hồi giáo, đã trở thành biểu tượng quốc tế cho cam kết của Indonesia đối với sự hòa hợp liên tôn.

Ðổi mới sứ mệnh của Giáo hội tại châu Á

Ðối với Cha John Mi Shen, thư ký điều hành Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC, Phiên họp toàn thể có ý nghĩa hơn nhiều so với một cuộc họp quan trọng của Giáo hội.

Ðây là "thời điểm để các Giáo hội châu Á lắng nghe lẫn nhau, cùng nhau phân định và đổi mới cam kết truyền giáo chung. Thông qua mục vụ truyền thông, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành cùng hành trình đức tin này và giúp cho những suy tư và thành quả của nó đến được với các tín hữu Công Giáo trên khắp lục địa và hơn thế nữa, thúc đẩy sự hiệp thông, tham gia và truyền giáo lớn hơn", cha nói.

Về phần mình, Giám mục Samson Shukardin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Pakistan, bày tỏ hy vọng rằng Ðại hội sẽ đưa ra những hướng dẫn mục vụ cụ thể cho Giáo hội ở châu Á, lưu ý rằng Giáo hội cần một lộ trình mục vụ vượt ra ngoài các văn bản chính thức và được chuyển thành các sáng kiến thực tiễn có khả năng tác động đến đời sống của người dân.

Ngài cũng hy vọng rằng Ðại hội sẽ tăng cường sự hợp tác giữa các hội đồng giám mục, thúc đẩy các chương trình đào tạo khu vực cho giới trẻ và các nhà lãnh đạo Giáo hội tương lai, và cho phép Giáo Hội Công Giáo ở châu Á tự phát biểu bằng một tiếng nói mạnh mẽ và thống nhất hơn trong việc bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo.

Indonesia khuôn chứng sự hòa hợp liên tôn

Ðại hội FABC cũng đang được chính quyền Indonesia theo dõi với sự quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, Tiến sĩ Nasaruddin Umar, gọi Ðại hội này là sự tiếp nối tinh thần hòa bình được thúc đẩy bởi chuyến thăm mục vụ lịch sử của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tới Indonesia vào tháng 9 năm 2024.

Bộ trưởng, đồng thời là Ðại Imam của Thánh đường Hồi giáo Istiqlal, cho biết sự hiện diện của các lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo từ khắp châu Á và các châu lục khác mang lại một giá trị quý báu. Ðây là cơ hội để làm sâu sắc thêm đối thoại liên tôn và giới thiệu Indonesia như một quốc gia cam kết hòa bình, khoan dung và thống nhất trong đa dạng.

"Chúng tôi muốn tất cả các đại biểu cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia," Umar nói.

Theo vị bộ trưởng, việc đăng cai Ðại hội toàn thể FABC không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà còn là một yếu tố quan trọng trong ngoại giao quyền lực mềm của Indonesia, nhấn mạnh truyền thống lâu đời về khoan dung, đối thoại và chung sống hòa bình của đất nước.

Ngoài việc suy tư về tính hiệp hành đồng nghị và tình huynh đệ, Ðại hội cũng sẽ đề cập đến các vấn đề chính mà châu Á đang phải đối diện ngày nay, bao gồm nghèo đói, công bằng xã hội, di cư và biến đổi khí hậu, khi Giáo hội tìm cách củng cố chứng nhân và sứ mệnh của mình tại một trong những khu vực năng động và đa dạng nhất thế giới.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page