Ðức Hồng y Zuppi viếng thăm

các tù nhân Nga ở Ucraina

 

Ðức Hồng y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lviv (RVA News 16-07-2026) - Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý (CEI), đã đến thăm Ukraina lần thứ hai trong bốn ngày, đặc biệt là viếng thăm các tù binh người Nga đã bị Ulraina bắt giữ.

Trước khi đến thủ đô Kiev, ngày 14 tháng Bảy năm 2026, Ðức Hồng y cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraina, là Ðức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, người Lituani, đã đến thăm Trung tâm giam giữ Zakhid-1 ở vùng Lviv, gần biên giới Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines...

Theo báo Công giáo Ý, Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraina không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Ðức Hồng y Zuppi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha với phong thái gần gũi vốn là nét đặc trưng của ngài.

Trong cuộc cặp gỡ, Ðức Hồng y đều dừng lại bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đầu cạo trọc, mặc đồng phục màu xanh. Ngài đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ "sớm trở về nhà", đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV. Ðức Hồng y nói: "Ðức Thánh cha cầu nguyện cho anh em."

Ba món quà của Ðức Hồng y

Khi trao quà cho các tù nhân, Ðức Hồng y giải thích rằng: "Một chiếc móc khóa, vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu.

Kế đến là ảnh thánh Salus Populi Romani, Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma: đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của Mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng.

Cuối cùng là bức ảnh của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV. Chính ngài đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc."

Tiếp nối sứ vụ năm 2023

Ðức Hồng y Zuppi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ucraina lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraina. Lần đầu tiên Ðức Hồng y đến Ucraina là vào tháng Sáu năm 2023, theo sự ủy thác của Ðức Giáo hoàng Phanxicô. Khi ấy, ngài đã đến Kiev gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo chính trị và Giáo hội.

Sau đó, Ðức Hồng y tiếp tục các chuyến công du đến Mascơva, Washington và Bắc Kinh, trong khuôn khổ một sứ vụ vừa mang tính ngoại giao, vừa mang đậm tính nhân đạo.

Mục tiêu trước hết là thể hiện - theo mong muốn của Ðức Giáo hoàng Phanxicô - sự hiện diện của Giáo hội giữa cuộc chiến dường như chưa có hồi kết. Ðồng thời, sứ vụ này cũng nhằm củng cố điều mà Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng y Pietro Parolin, nhiều lần gọi là một "cơ chế" để: tạo điều kiện đưa các trẻ em và thanh thiếu niên mà Ucraina cáo buộc bị cưỡng bức đưa sang Nga trở về quê hương, tiếp đến là thúc đẩy việc trao trả tù binh (một nỗ lực mà chính Tổng thống Zelensky đã công khai cảm ơn Tòa Thánh), sau cùng là hồi hương thi hài các nạn nhân tử trận.

(Vatican News 14-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page