Giáo hội tại Á Châu được mời gọi
trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng
Giáo hội tại Á Châu được mời gọi trở thành những người thân cận mang niềm hy vọng.
RVA News | Chuyển ngữ: Ðức Trần
Jakarta (RVA News 14-07-2026) - Khi các giám mục từ khắp châu Á chuẩn bị quy tụ tại Jakarta, Indonesia, để tham dự Ðại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng Bảy năm 2026, Ðức Tổng giám mục Simon Poh của Malaysia, Chủ tịch Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC (FABC-OE), đã mời gọi người Công giáo trên toàn lục địa trở thành "những người thân cận mang hy vọng", bằng cách chia sẻ lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự chữa lành của Ðức Kitô trong một châu Á đa dạng về văn hóa và đa tôn giáo.
Trong sứ điệp gửi trước kỳ Ðại hội, Ðức Tổng giám mục Poh suy tư về châu Á như một lục địa được hình thành do sự phong phú của nhiều nền văn hóa, các cộng đồng sắc tộc và truyền thống tôn giáo khác nhau. Ngài nhận định rằng các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo đã cùng chung sống bên nhau suốt nhiều thế kỷ, mặc dù khu vực này cũng từng trải qua những cuộc xung đột, thời kỳ thuộc địa và các chia rẽ.
Tuy có những thách thức đó, ngài cho biết các xã hội Á Châu vẫn tiếp tục thể hiện khát vọng mạnh mẽ về sự chung sống hòa bình, hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng.
Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng Ðại hội Toàn thể FABC 2026 tiếp nối tinh thần chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Giáo hoàng Phanxicô đến Jakarta vào tháng Chín năm 2024, trong đó Ðức Cố Giáo hoàng mời gọi Giáo hội củng cố tình huynh đệ, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc có những nền tảng khác nhau.
Ðức Tổng giám mục Poh nói: "Qua Ðại hội FABC này, sứ mạng mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã khởi xướng sẽ tiếp tục, để Giáo hội trở thành những người xây dựng các nhịp cầu nối kết mọi dân tộc thuộc các tôn giáo, nền văn hóa và quốc gia khác nhau tại châu Á".
Ðức Tổng giám mục Poh cho biết niềm hy vọng của Giáo hội là lòng trắc ẩn, sự hòa giải và tình yêu chữa lành của Ðức Kitô sẽ trở nên hữu hình qua đời sống của người Công giáo và các vị lãnh đạo Giáo hội trên khắp Á Châu.
Từ góc nhìn của công cuộc loan báo Tin mừng, Ðức Tổng Poh nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo hội không chỉ là rao giảng Tin mừng nhưng còn mang lòng trắc ẩn, lòng thương xót, sự hòa giải và ơn chữa lành của Ðức Kitô vào giữa đời sống xã hội. Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC mong muốn khích lệ người Công giáo khắp Á Châu chia sẻ Tin mừng bằng chính lối sống được đặt nền trên tình bằng hữu và sự đồng hành, vươn tới mọi người "từng người thân cận một".
Suy niệm về dụ ngôn Người Samaritano nhân hậu, Ðức Tổng giám mục Poh nói rằng các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người thân cận tốt lành, mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến với những người xung quanh, đặc biệt là những ai đang chịu đau khổ, bất công và bị gạt ra bên lề xã hội.
Ngài cũng nhắc đến Ðại hội Truyền giáo năm 2025 của Văn phòng Loan báo Tin mừng FABC với chủ đề "Cuộc Hành hương Vĩ đại về Hy vọng", được tổ chức tại Penang, Malaysia, vào tháng Mười Một năm 2025. Ðại hội đã khám phá một cách tiếp cận mang đậm bản sắc Á Châu trong việc làm chứng cho Tin Mừng thông qua đối thoại, xây dựng các mối tương quan và hiện diện với lòng trắc ẩn.
Ðức Tổng giám mục Poh nói: "Sinh ra tại Bêlem, thuộc Tiểu Á, Chúa Giêsu thực sự là một người Á Châu". Ðồng thời ngài nhắc lại rằng Chúa Giêsu đã chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua các dụ ngôn, những cuộc gặp gỡ khiêm nhường, các phép chữa lành và sự tha thứ.
Hướng về tương lai, ngài cho biết Văn phòng Loan báo Tin mừng của FABC sẽ tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Ðức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium là vươn đến những vùng ngoại biên. Cùng với Văn phòng Ðại kết và Ðối thoại Liên tôn của FABC (FABC-OEIA) và Văn phòng Các Vấn đề Thần học của FABC (FABC-OTC), văn phòng sẽ tổ chức hội nghị với chủ đề "Tin mừng và các truyền thống sinh hoạt bản địa" tại Trung tâm Mục vụ Camillian ở Bangkok, Thái Lan, từ ngày 02 đến ngày 05 tháng Mười Hai năm 2026. Hội nghị sẽ quy tụ các giám mục, linh mục và giáo dân lãnh đạo đến từ khắp Á Châu.
Sáng kiến này nhằm làm nổi bật tiếng nói của các cộng đồng bản địa, xây dựng những nhịp cầu nối kết giữa Tin mừng và các nền văn hóa bản địa, đồng thời học hỏi từ những cộng đồng đã từ lâu thực hành các phương thức bền vững trong việc chăm sóc vùng đất tổ tiên giữa những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.
Ðức Tổng giám mục Poh bày tỏ niềm hy vọng rằng lòng trắc ẩn, sự hòa giải và tình yêu chữa lành của Ðức Kitô sẽ ngày càng được thể hiện rõ nét qua đời sống của người Công giáo và các vị lãnh đạo Giáo hội trên khắp Á Châu, qua đó góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và hòa hợp hơn.