Phái đoàn các đan sĩ Biển Ðức thăm Nga
Phái đoàn các đan sĩ Biển Ðức thăm Nga.
Phúc Nhạc
Moscow (RVA News 12-07-2026) - Từ ngày 30 tháng Sáu đến ngày 03 tháng Bảy năm 2026, một phái đoàn các đan sĩ thuộc Liên hiệp Dòng Biển Ðức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đan tu của Giáo hội Chính thống Nga.
Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với Giáo hội Chính thông. Ðó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đan sĩ thuộc Liên hiệp Dòng Biển Ðức (Benedictine Confederation).
Liên hiệp hiện có hơn 6,000 đan sĩ và 12,000 nữ đan sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Phái đoàn do Viện phụ Tổng quyền Jeremias Schroeder người Ðức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, Viện phụ Ðan viện Pannonhalma (Hungary), Luca Fallica, Viện phụ Ðan viện Montecassino (Ý), và Urban Federer, Viện phụ Ðan viện Einsiedeln (Thụy Sĩ). Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại.
Ngày 01 tháng Bảy năm 2026, phái đoàn đã gặp Ðức Tổng Giám mục Antonio của Giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ tòa Tòa Thượng phụ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có linh mục-đan sĩ Stefano, Tổng Thư ký Ban Quan hệ Liên Kitô giáo; linh mục-đan sĩ Sergiy (Filippov), Viện trưởng Metochion Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc Ðan viện Novospassky tại Sumarokovo; và linh mục-đan sĩ Philotheus (Artyushin), Phó Giáo sư Học viện Thần học Mascơva.
Theo Văn phòng Báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Ðức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện một trong những truyền thống đan tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đan tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống Giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục.
Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đan tu cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật.
Năm 2029 sẽ là Năm Thánh của Dòng Biển Ðức, nhân dịp kỷ niệm 1,500 năm ngày qua đời của Thánh Biển Ðức thành Nursia. Vì thế, đại diện Dòng Biển Ðức và Tòa Thượng phụ Chính Thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung, vì Thánh Biển Ðức được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của Giáo hội thời kỳ đầu, còn Luật Dòng Biển Ðức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Ðông phương và Tây phương.
Ngày 03 tháng Bảy năm 2026, lễ kính Thánh Tôma Tông đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh tại Nhà thờ Chính tòa Ðức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Giáo hội Công giáo ở Mascơva. Tham dự thánh lễ, còn có Tiến sĩ Gerhard Sailer, Ðại sứ Ðặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga.
Trong bài giảng, Viện phụ Tổng quyền Jeremias Schroeder đã nói về ý nghĩa gương sáng của Thánh Tôma đối với truyền thống đan tu, đồng thời giải thích lý do chuyến thăm Nga của phái đoàn. Ngài nói: "Chúng tôi quyết định đến Nga vì cảm nhận rằng thời đại chúng ta đang sống ngày càng căng thẳng. Chính anh chị em, những người đang sống tại đây, hiểu điều đó hơn ai hết. Có lẽ ngày nay chúng tôi, các đan sĩ, là thành phần năng động nhất của Giáo hội Công giáo, và chúng tôi có cơ hội đối thoại với các đan sĩ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác. Ðối với người dân bình thường, hiện nay việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đan sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt."
Thay mặt Tổng Giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Ðức cha Giám quản Tông tòa Kirill Gorbunov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của Nhà thờ Chính tòa Mascơva.