Ðức Hồng y Rouco phản đối
Con đường Công nghị tại Ðức
là "đi ngược lại Giáo hội"
Ðức Hồng y Rouco phản đối Con đường Công nghị tại Ðức là "đi ngược lại Giáo hội".
Phúc Nhạc
Madrid (RVA News 12-07-2026) - Ðức Hồng y Antonio Rouco Varela, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình Con đường Công nghị tại Ðức đi trái luật lệ của Giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin".
Ðức Hồng y Rouco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng Tám năm 2026. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng "La Nuova Bussola Quotidiana", Kim chỉ nam mới thường nhật, Ðức Hồng y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các Thượng Hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết; ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống; nhưng thời chỉ trích mạnh mẽ Tiến trình Con đường Công nghị tại Ðức, đặc biệt là các đề nghị về Ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản Giáo hội. Ngài nói: "Ðiều đó đi ngược lại Giáo hội... Tôi nghĩ luật Giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này."
Theo Ðức Hồng y, đây là điều đáng quan ngại: "Vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin." Ðối với Ðức Hồng y, việc con người tự mình quyết định tương lai của Giáo hội là điều không thể chấp nhận.
Ngài giải thích rằng: "Nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong Giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của Giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính Giáo hội."
Về Thượng Hội đồng
Ðề cập đến Thượng Hội đồng, Ðức Hồng y nhìn nhận: "Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ." Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng: "Ðó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của Giáo hội."
Trong một nhận xét được cho là nhắm đến Ðức cố Giáo hoàng Phanxicô, Ðức Hồng y nói thêm: "Thượng Hội đồng Giám mục là một định chế được hình thành từ Công đồng Vatican II và được Ðức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập. Cơ chế đó đã được áp dụng nguyên vẹn trong suốt những năm 1980 và 1990 cho đến năm 2023."
Ngài cũng lưu ý rằng: "Ðức Giáo hoàng không sửa đổi Hiến chế về Thượng Hội đồng. Vì thế, về mặt pháp lý, không có gì thay đổi." Theo Ðức Hồng y, giáo dân từ trước đến nay vẫn luôn tham dự các Thượng Hội đồng, nhưng: "Ðiều họ không thể làm là bỏ phiếu."
Và Ðức Hồng y kết luận: "Ðiều chúng ta phải làm là trung thành với truyền thống giáo luật của định chế Thượng Hội đồng Giám mục."
Về phụng vụ
Nói về phụng vụ, Ðức Hồng y Rouco Varela nhận định rằng: "Cần phải chấm dứt những lạm dụng phụng vụ đi ngược lại giáo huấn của Công đồng Vatican II. Phụng vụ theo Công đồng Vatican II phải được cử hành đúng như Giáo hội quy định." Ðồng thời, ngài cho rằng cũng cần có sự cảm thông đối với những tín hữu mong muốn cử hành theo nghi thức cũ.
Ðức Hồng y kêu gọi: "Hãy trung thành với những gì Công đồng Vatican II đã quy định, đồng thời dành một sự tôn trọng nhất định đối với quyền tự do của các tín hữu trong sự hiệp thông của Giáo hội, nghĩa là không nên áp đặt quá nhiều quy định."
Ðức Hồng y cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc tiếp tục cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức cũ. Ngài nói: "Ðó là một quyết định rất thấu hiểu và nhân bản; theo tôi, đó là một quyết định đúng đắn. Tại Madrid vẫn còn một nhà thờ tiếp tục cử hành theo nghi thức cũ. Tuy nhiên, các tín hữu cần đón nhận điều đó một cách nghiêm túc, chứ không nên biến mình thành những người cổ động cho hình thức này."
(Religión Digital 8-7-2026)