Ðức Thánh cha nhắc nhở Hoa Kỳ

về những lý tưởng lập quốc:

tự do và phẩm giá con người

 

Ðức Thánh cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng lập quốc: tự do và phẩm giá con người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-07-2026) - Trong diễn văn trong buổi nhận Huân chương Tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 03 tháng Bảy năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng lập quốc: tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác.

Trong phát biểu trực tuyến qua Video, từ Vatican, Ðức Thánh cha cho biết là ngài cầu nguyện để "những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi Tuyên ngôn Ðộc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình". Theo ngài, nước Mỹ phải luôn trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu "Vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm".

Cởi mở đối với người nhập cư

Trong diễn văn, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Là người con của đất nước vĩ đại này, được xây dựng do những con người can đảm - những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu mình".

Ðức Thánh cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc Thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và, với những hy sinh to lớn, đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Bảo vệ sự sống một cách toàn diện

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất: "Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian."

Ðồng thời, theo Ðức Thánh cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống "từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên" là một quyền căn bản.

Sự ôn hòa và tôn trọng trong diễn ngôn công cộng

Ðức Thánh cha Lêô XIV đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm, quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng "Tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả".

Trong lúc phát biểu, Ðức Thánh cha đeo Huân chương Tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Tháng Tư vừa qua, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Ðức Giáo hoàng.

Những người từng nhận giải trước đây có Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia, chiều ngày 03 tháng Bảy năm 2026, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Ðức Tổng giám mục Công giáo Philadelphia, Nelson J. Pérez.

(Vatican News 3-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page