"Không có giải trừ quân bị

thì không thể có

sự phát triển toàn diện của con người"

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc: "Không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người".

Phúc Nhạc

Genève (RVA News 04-07-2026) - Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc, ngày 01 tháng Bảy năm 2026, Ðức Tổng giám mục Ettore Balestrero, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Genève, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của phái đoàn Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội.

Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng việc loại bỏ loại vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị, một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị, như lời Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi.

Bom chùm tiếp tục gây thương vong cho người vô tội

Ðức Tổng giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị Hội nghị Rà soát lần thứ ba Công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Ðức Tổng giám mục nói: "Khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực: chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột."

Giải trừ quân bị là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển toàn diện

Theo Ðức Tổng giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói: "Ðiều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện." Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này.

Ðức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng: "Nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu quá rõ rằng di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội." Vì thế, ngài đề nghị cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung, được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ.

Loại bỏ mọi rào cản đối với việc nhiều quốc gia tham gia công ước

Phái đoàn Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà Tòa Thánh từ lâu đã phản đối. Ðó là các cụm từ như: "giới và sự đa dạng"; "các cân nhắc về giới"; "lồng ghép quan điểm giới". Theo Ðức Tổng giám mục Balestrero, việc đưa những thuật ngữ này vào văn kiện - điều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác - có thể trở thành một trở ngại mới đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.

Bom chùm là gì?

Công ước về bom chùm là một điều ước quốc tế được thông qua tại Dublin năm 2008 và được ký kết tại Oslo ngày 03 tháng Mười Hai năm 2008. Công ước chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng Tám năm 2010, với mục tiêu loại bỏ việc sử dụng loại vũ khí gây ra những hậu quả nhân đạo đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với dân thường. Bom chùm có thể là bom, hỏa tiễn hoặc đạn pháo. Khi được phóng đi, chúng sẽ tách ra giữa không trung và phát tán hàng chục hoặc hàng trăm bom con trên một khu vực rất rộng. Do phạm vi sát thương lớn, chúng rất dễ gây thương vong cho thường dân. Hơn nữa, một phần các bom con không phát nổ ngay khi chạm đất mà nằm lại như mìn, tiếp tục giết hại hoặc làm bị thương người dân trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên sau khi chiến tranh kết thúc.

(Vatican News 1-7-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page