Ðức Thánh cha điều chỉnh

cuộc cải tổ Giáo phận Rôma

do Ðức Phanxicô thực hiện

 

Ðức Thánh cha điều chỉnh cuộc cải tổ Giáo phận Rôma do Ðức Phanxicô thực hiện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-07-2026) - Ðức Thánh cha Lêô XIV đã sửa đổi, hay đúng hơn là bãi bỏ cuộc cải tổ cơ cấu quản trị Giáo phận Rôma do Ðức Giáo hoàng Phanxicô ban hành trước đây.

Theo truyền thống, Giám mục Giáo phận Rôma chính là Ðức Giáo hoàng. Hôm 30 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã công bố Tự sắc Confirma Fratres Tuos (Hãy củng cố anh em con), thay thế Tông hiến In Ecclesiarum Communione, do Ðức Phanxicô ban hành vào tháng Giêng năm 2023 nhằm cải tổ cơ cấu điều hành Giáo phận Rôma.

Tăng quyền cho Ðức Hồng y Ðại diện

Theo quy định mới của Ðức Thánh cha Lêô XIV, Ðức Hồng y Giám quản được phục hồi quyền điều hành hành pháp chủ yếu đối với Tòa Giám quản Giáo phận Rôma. Ngài chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành thường nhật giáo phận, tuy vẫn chịu trách nhiệm trước Ðức Giáo hoàng. Hội đồng Giám mục (Consiglio episcopale) của Giáo phận Roma chỉ còn vai trò tư vấn chứ không có quyền quyết định. Chủ tọa Hội đồng tư vấn này không còn là Ðức Giáo hoàng nhưng là Ðức Hồng y giám quản.

Tự sắc thành lập chức vụ mới: Ðiều phối viên Tòa Giám quản (Moderator Curiae)

Một điểm mới đáng chú ý là việc thành lập chức vụ Ðiều phối viên Tòa giám quản. Vị này sẽ: được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm; điều phối hoạt động của các văn phòng thuộc Phủ Ðại diện; giám sát nhân sự; quản lý công việc hành chính.

Nhờ vậy, nhiều trách nhiệm điều phối hành chính trước đây của Ðức Hồng y Giám quản sẽ được chuyển giao cho chức vụ mới này.

Tiếp tục điều chỉnh các cải tổ của Ðức Phanxicô

Bản tin cũng nhắc lại rằng: Cuối năm 2025, Ðức Lêô XIV đã hủy bỏ một phần cuộc cải tổ khác của Ðức Phanxicô khi khôi phục khu Mục vụ Trung tâm Thành phố Rôma, đơn vị từng bị giải thể trong đợt tái cơ cấu năm 2023.

Giáo phận lớn thứ hai nước Ý

Giáo phận Rôma hiện có khoảng 2.6 triệu tín hữu Công giáo; 332 giáo xứ. Ðây là giáo phận lớn thứ hai tại Ý (sau Tổng Giáo phận Milano) và cũng là một trong những giáo phận lớn nhất châu Âu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page