Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh

chủ sự lễ Kỷ niệm 100 năm

tái lập cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva

 

Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh chủ sự lễ Kỷ niệm 100 năm tái lập cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva.

Phúc Nhạc

Kaunas  (RVA News 30-06-2026) - Sáng ngày 27 tháng Sáu năm 2026, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Ðức Thánh cha Lêô XIV, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lituani.

Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Ðức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Ðức Thánh cha Lêô.

Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulewicz đã công bố Tông hiến Lituanorum gente của Ðức Giáo hoàng Piô XI tại Nhà thờ Chính tòa Kaunas này, thiết lập Giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva.

Trong bài giảng, Ðức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hằng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của Chân phước Jerzy Matulewicz cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bách hại dưới chế độ Xô viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là "một chương huy hoàng trong lịch sử Giáo hội tại Litva."

Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến Ðồi Thánh Giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô.

Vị Ðặc sứ của Ðức Thánh cha kêu gọi canh tân đời sống Thánh Thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với Tin mừng và việc tham dự Bí tích Thánh Thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Abitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa nhật.

Kết thúc bài giảng, Ðức Tổng giám mục Gallagher phó dâng Giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Ðức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và Ðền Ðức Mẹ Cổng Bình Minh (Gate of Dawn) tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ucraina và cầu nguyện - theo lời của Ðức Giáo hoàng Lêô XIV - cho một nền "hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang" dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột.

Ban sáng cùng ngày 27 tháng Sáu năm 2026, Ðức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo tỉnh Litva, ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết, nhằm tăng cường sứ mạng loan báo Tin mừng để phục vụ nhân loại.

Hôm trước đó, 26 tháng Sáu năm 2026, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã gặp bà Thủ tướng mãn nhiệm Inga Ruginiené và Bộ trưởng Ngoại giao Kestutis Budrys tại thủ đô Vilnius. Sau đó, ngài được Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauséda tiếp kiến và trao tặng một huân chương cấp cao của Nhà nước.

Tổng Giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc Giáo phận Samogitia. Giáo tỉnh Kaunas mới được thành lập bao gồm các giáo phận Telýiai, Vilkaviýkis và Siauliai.

Từ ngày 11 tháng Bảy năm 2015, Tổng Giáo phận được giao cho Ðức Tổng giám mục Lionginas Virbalas, Dòng Tên, người đã được Ðức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng Hai năm 2020, vị chủ chăn của Tổng Giáo phận là Ðức Tổng giám mục Kestutis Kévalas. Trước đó, trong gần hai thập kỷ (1996-2015), Tổng Giáo phận Kaunas do Ðức Tổng giám mục Sigitas Tamkevicius, Dòng Tên, coi sóc. Nay ngài đã về hưu. Trước khi được bổ nhiệm làm giám mục, dưới chế độ Xô Viết, cha Tamkevieius đã tích cực bảo vệ quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Vì hoạt động này, cha bị đàn áp, từng là tù nhân chính trị và là Tổng biên tập của tờ báo bí mật Thời ký Giáo hội Công giáo tại Litva (Chronicle of the Catholic Church in Lithuania), được xuất bản liên tục từ năm 1972 đến năm 1989.

Ðể ghi nhận những đóng góp đó, năm 2014, Ðức Tổng giám mục Tamkevicius được trao Giải thưởng Tự do - một phần thưởng danh giá của Nhà nước Litva. Giải thưởng được trao cho ngài vào ngày 13 tháng Giêng trong một buổi lễ tại Quốc hội Litva (Seimas). Ngày 05 tháng Mười năm 2019, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Hồng y.

Tổng Giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8,750 cây số vuông, với khoảng 425,000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo. Khoảng 33,000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo, tham dự thánh lễ Chúa nhật mỗi tuần.

(Ekai.pl 28-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page