Người nhập cư nâng đỡ

Giáo hội Công giáo Úc

 

Người nhập cư nâng đỡ Giáo hội Công giáo Úc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brisbane (RVA News 21-06-2026) - Theo các chuyên gia, nếu không có người nhập cư, tình hình của Giáo hội Công giáo tại Úc sẽ rất khó khăn.

Ðức cha Mark Coleridge, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Brisbane bên Úc, trong một bài đăng trên cổng thông tin Domradio của Tổng Giáo phận Koeln, bên Ðức, hôm 19 tháng Sáu vừa qua, đã viết: "Nếu bỏ người Việt Nam, người Ấn Ðộ và người Philippines, thì chúng tôi sẽ không ở trong một vị thế khả quan."

Trong thư mục vụ năm 2025, các giám mục Úc cũng đã ghi nhận "đóng góp vô cùng to lớn" của người di cư.

Theo bài báo được công bố phối hợp với nền tảng tin tức Global Catholic, người nhập cư là một yếu tố quan trọng bảo đảm sự tồn tại của Giáo hội Công giáo tại Úc và đang góp phần vào một cuộc canh tân sâu rộng trong đời sống Giáo hội. Hồ sơ xã hội của Giáo hội Công giáo Úc do Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Mục vụ thực hiện cho thấy những người Công giáo nhập cư từ châu Á đang bù đắp phần nào sự suy giảm số tín hữu trong nhóm người Úc sinh ra tại nước này. Ðặc biệt tại các thành phố lớn, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đoàn đa văn hóa với thành phần tín hữu trẻ tuổi hơn và gắn bó với Giáo hội hơn.

Nhiều người Công giáo đến từ Ðông Nam Á

Mặc dù người Công giáo vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất tại Úc, nhưng theo cuộc điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ của họ trong tổng dân số đã giảm từ 22.6% xuống còn 20% chỉ trong vòng 5 năm qua.

Ngay từ năm 2021, trong số khoảng 5 triệu người Công giáo tại Úc, có tới 21% sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay, cứ khoảng 5 người Công giáo thì có một người đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh. Người Philippines chiếm 4.3% tổng số người Công giáo tại Úc và là nhóm lớn nhất. Bên cạnh đó còn có đông đảo tín hữu Công giáo nhập cư từ Ấn Ðộ, Việt Nam, Iraq, Liban và Sri Lanka.

Xu hướng này cũng được phản ánh qua số người tham dự thánh lễ. Trong khi tỷ lệ tham dự thánh lễ nói chung tiếp tục giảm và đến năm 2021 chỉ còn 8.2% dân số Công giáo, thì các giáo phận miền Ðông nước Úc lại ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo khảo sát, nhờ làn sóng nhập cư ngày càng nhiều từ Ấn Ðộ, Giáo phận nghi lễ Syro-Malabar đã tăng 90% số người tham dự thánh lễ, từ 4,390 người năm 2016 lên 8,352 người năm 2021. Tỷ lệ tham dự thánh lễ cũng tăng từ 52.6% lên 81% trong cùng giai đoạn.

Hiện nay tại Úc, thánh lễ được cử hành bằng ít nhất 42 ngôn ngữ khác nhau và với nhiều hình thức phụng vụ đa dạng.

(KNA, Domradio 19-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page