Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hội đồng Quản trị Ðại học Do thái ở Jerusalem

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Ðại học Do thái ở Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-06-2026) - Sáng ngày 18 tháng Sáu năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Ðại học Do thái ở Jerusalem (Hebrew University of Jerusalem). Ðây là lần đầu tiên Hội đồng này được một vị Giáo hoàng tiếp kiến.

Ðại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm (tháng Bảy năm 1918). Ðây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Ðại học hiện có: 5 bệnh viện, 7 khoa; hơn 100 trung tâm nghiên cứu; và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng một 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại Ðại học này, 4 Thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt Giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23,500 sinh viên và khoảng 1,200 giáo sư.

Diễn văn của Ðức Thánh cha

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của Hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Ngài nhấn mạnh rằng Roma không chỉ là trung tâm quan trọng của Kitô giáo nhưng còn là nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa và dân tộc trong suốt hàng nghìn năm.

Ðức Thánh cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Ðức Thánh cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa, bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Việc theo đuổi tri thức không thể tách rời khỏi sự trao đổi ý tưởng giữa các thành viên trong cộng đồng học thuật. Trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ.

Trước bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Ðức Thánh cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Ðại học Do thái tiếp tục trở thành những "người kiến tạo hòa bình đích thực". Trích dẫn thánh vịnh và tư tưởng của Thánh Augustinô, Ðức Thánh cha khẳng định rằng hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn mình. Thay vì cho rằng hòa bình là điều không thể đạt được, mọi người cần chủ động xây dựng và đón nhận hòa bình trong cuộc sống và cộng đồng.

Sau cùng, Ðức Thánh cha bày tỏ hy vọng rằng thông qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, Ðại học Do thái tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.

(Sala Stampa 18-6-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page