Nghi thức tuyên xưng đức tin

và tuyên thệ trung thành

của Ðức Giám mục

Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng

 

Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Ðức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng.

Ban Truyền Thông


Ðức cha tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng ký vào Bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành mà Ðức cha Tân cử vừa đọc.


Qui Nhơn (WGPQN 16-06-2026) - Vào lúc 15h00 thứ Tư, ngày 16.06.2026, tại Nhà nguyện Chủng viện Qui Nhơn, Ðức Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội trong giờ Kinh Chiều.

Hiện diện trong giờ Kinh chiều và nghi thức tuyên xưng đức tin có Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Ðại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam, quý Ðức cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý chủng sinh, tu sĩ, thân nhân của Ðức cha tân cử và và cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Cộng đoàn sốt sắng hát xin ơn Chúa Thánh Thần, đồng thời đoàn rước gồm quý Ðức cha, Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Ðức cha Matthêô và Ðức cha tân cử Gioan Baotixita tiến lên cung thánh. Sau đó, Ðức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự Phụng vụ giờ Kinh Chiều và nghi thức tuyên xưng Ðức tin.

Sau bài Thánh thi, các Ca vịnh, Lời Chúa và xướng đáp, Ðức cha tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội Công giáo và Ðức Giáo hoàng.

Kết thúc phần tuyên thệ, Ðức cha tân cử tiến lên đặt tay phải trên Sách Tin Mừng cầu xin: "Vì vậy, xin Thiên Chúa và các sách Tin Mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi".

Ðức cha tân cử Gioan Baotixita và Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski ký vào Bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành mà Ðức cha Tân cử vừa đọc.

Giờ Kinh Chiều tiếp tục với Thánh ca Tin Mừng, Lời cầu, Kinh Lạy Cha, Lời nguyện, Kết thúc.

Nghi thức Tuyên xưng Ðức tin và Tuyên thệ trung thành của Ðức cha tân cử Gioan Baotixita kết thúc lúc 15g45 với phép lành trọng thể từ Ðức cha Matthêô.

Cộng đoàn cùng cất lên lời ca " Tán tụng hồng ân" để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban và ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa đã che chở, nâng đỡ ngài trong mọi biến cố.

Tác giả: Ban Truyền Thông

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page