Ðức giám mục Hàn Quốc:
Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul
sẽ là một "con đường mang tính bí tích"
Ðức giám mục Hàn Quốc: Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul sẽ là một "con đường mang tính bí tích".
Phúc Nhạc
Seoul (RVA News 17-06-2026) - Ðức cha Phaolô Lý Khánh Thượng (Lee Kyung-sang), Giám mục phụ tá Seoul (Hán Thành), hiện là Tổng điều phối viên Ngày Quốc Tế Giới trẻ (WYD) năm 2027, tin rằng biến cố quốc tế dành cho giới trẻ sắp tới sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động.
Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc, một Giáo hội đã trải qua một thế kỷ bách hại và có khoảng 10,000 vị tử đạo.
Ðức cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng: "Chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương, để họ có thể gặp gỡ Ðức Thánh Cha và, theo một cách nhiệm mầu, cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa,"
Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới, ngài cho biết mình không muốn áp đặt những mong đợi cá nhân lên sự kiện này, nhưng muốn dành không gian cho Chúa Thánh Thần hành động. Ngài giải thích rằng, khác với trường học - nơi các giáo viên chuẩn bị bài giảng với những mục tiêu học tập cụ thể - thì: "Chúng tôi sẽ tạo ra một không gian để Chúa Giêsu hành động, và chính Người sẽ lôi kéo các bạn trẻ đến với mình, theo một cách mang tính bí tích."
Ðức giám mục Khánh Thượng đã trao đổi với báo The Pillar trong cuộc họp bán niên những ngày vừa qua Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, tại Orlando, bang Florida.
Ngài cũng phát biểu trước các giám mục tham dự hội nghị, mời gọi các vị gửi giới trẻ trong các giáo phận đến tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul vào năm tới. Theo Ðức cha, Hàn Quốc là một chứng tá mạnh mẽ về khả năng tái thiết sau tàn phá, dù đất nước vẫn còn mang những vết thương của Chiến tranh Triều Tiên và tình trạng chia cắt giữa Bắc và Nam. Mặc dù muốn dành chỗ cho Chúa Thánh Thần hoạt động theo những cách độc đáo nơi cuộc đời của các tham dự viên, Ðức ciám mục Lý Khánh Thượng cũng hy vọng rằng họ sẽ ra về với một niềm hy vọng được đổi mới.
Ngài cho biết ban tổ chức đang dự định làm nổi bật lịch sử đặc biệt của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc - một Giáo hội không được khai sinh do các nhà truyền giáo nước ngoài, nhưng gần như hoàn toàn do các giáo dân Hàn Quốc xây dựng sau khi khám phá các sách Công giáo từ Bắc Kinh.
Mặc dù Giáo hội ban đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng một thế kỷ bách hại khốc liệt đã đe dọa xóa sổ đức tin tại quốc gia này, khiến khoảng 10,000 tín hữu chịu tử đạo. Ngài nói: "Nếu nhìn từ góc độ số lượng, chúng tôi có thể được xem là một Giáo hội bị tàn phá, vì phần lớn những tín hữu tiên khởi đã bị giết chết."
Ðức cha suy tư: "Thật nhiệm mầu khi thấy Thiên Chúa đã hoạt động trong Giáo hội Hàn Quốc như thế nào, cách Chúa tái thiết Giáo hội, làm cho Giáo hội phát triển và sinh hoa kết trái. Chúng tôi muốn giới thiệu lịch sử Hàn Quốc cho các bạn trẻ, để họ có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ và khó khăn mà họ đang đối diện."
Ðức cha Phaolô Lý cũng hy vọng Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ là một cơ hội truyền giáo không chỉ cho giới trẻ quốc tế tham dự mà còn cho chính Hàn Quốc. Người Công giáo hiện chỉ chiếm khoảng 11% dân số nước này. Tuy nhiên, ngài nhận thấy có nhiều điểm gặp gỡ giữa Giáo hội và xã hội Hàn Quốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đang là chủ đề được tranh luận sôi nổi tại nước này. Theo ngài, trong khi nhiều quốc gia đang theo đuổi AI mà ít quan tâm đến các hệ quả đạo đức, thì nhiều học giả và nhà lãnh đạo Hàn Quốc - kể cả Tổng thống - đồng tình với những quan ngại mà Ðức Giáo hoàng Lêô XIV đã nêu trong thông điệp gần đây về sự cần thiết phải bảo đảm AI phục vụ các giá trị nhân bản thay vì đe dọa chúng.
Ðức cha nói: "Theo cách đó, Giáo hội và xã hội đang gặp nhau ở một điểm chung," đồng thời cho biết sự hợp tác trong việc tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới cũng có thể trở thành cơ hội gặp gỡ và đối thoại sâu sắc hơn.
Ðức cha cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay - lời Chúa Kitô: "Hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian."
Ngài chia sẻ rằng trong suốt cuộc đời mình, ngài luôn nhận thấy bàn tay yêu thương của Thiên Chúa hướng dẫn mọi sự, và ngài hy vọng những người hành hương cũng sẽ nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt giữa những khó khăn không thể tránh khỏi của một cuộc hành hương quốc tế.
Mặc dù công tác chuẩn bị thực tế đang tiến triển tốt đẹp, Ðức cha nhấn mạnh rằng những khó khăn và thử thách là một phần thiết yếu của kinh nghiệm hành hương, và đó là cơ hội để tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. "Tôi mời gọi các bạn đối diện với những khó khăn bằng lòng can đảm. Chúng tôi cũng có những lo lắng trong quá trình chuẩn bị, nhưng tôi không sợ. Mỗi đêm tôi đều ngủ ngon vì tôi đã có kinh nghiệm suốt đời rằng Thiên Chúa hoạt động một cách kỳ diệu."
Ðức cha Tổng điều phối kết luận rằng: "Không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của Người. Vì thế tôi mời gọi những người hành hương hãy cho Người cơ hội để họ được cảm nghiệm Người là ai, Người yêu thương họ như thế nào và Người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng."